MỚI NHẤT :
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Huyền thoại Singapore: Chúng ta có thể gây bất ngờ cho tuyển Việt Nam

    21:14 Thứ tư 31/08/2022

    Cựu tiền đạo huyền thoại Fandi Ahmad của bóng đá Singapore tin thế hệ hiện tại của đội nhà đủ sức cạnh tranh và gây bất ngờ cho Việt Nam ở bảng B, AFF Cup 2022.

    “Tuyển Việt Nam là ứng viên hàng đầu của giải, nhưng tôi tin chúng tôi có thể làm họ ngạc nhiên. Chiều sâu lực lượng của tuyển Singapore có thể không bằng, nhưng đội hình chính của chúng tôi đủ sức cạnh tranh với Việt Nam và tôi tin sự ủng hộ của khán giả nhà có thể tạo nên khác biệt”, ông Fandi Ahmad chia sẻ trên The Straist Times.

    Fandi Ahmad từng là tiền đạo hàng đầu của tuyển Singapore, hiện làm việc tại CLB Malaysia Sri Pahang trong vai trò chuyên gia tư vấn. Ông là cha của anh em Irfan Fandi và Ikhsan Fandi, trung vệ và tiền đạo xuất sắc Đông Nam Á thời điểm hiện tại.

     - Bóng Đá

    Huyền thoại Fandi Ahmad tin thế hệ mới của tuyển Singapore đủ sức cạnh tranh với tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2022.

    Ông Fandi cũng cho rằng nếu có thể gây bất ngờ trước tuyển Việt Nam trên sân nhà, tuyển Singapore hoàn toàn có cơ hội nghĩ về bán kết. Huyền thoại người Singapore cũng phân tích một kết quả tốt trước thầy trò Park Hang-seo sẽ giúp đội nhà tự tin bước vào trận đấu với Malaysia ở lượt cuối. Theo cựu danh thủ 60 tuổi, cơ hội với đối thủ này là 50-50.

    “Không phải tôi không tôn trọng Lào và Myanmar. Nhưng đây là 2 chìa khóa để Singapore khởi đầu thuận lợi. Với 6 điểm thuyết phục trong 2 lượt đầu, chúng tôi sẽ yên tâm tập trung cho 2 trận tiếp theo trước 2 đối thủ rất mạnh là Việt Nam và Malaysia. Tôi nghĩ cơ hội với Malaysia là 50-50 và tôi tin Singapore biết phải làm gì để vào bán kết”, cựu HLV trưởng tuyển Singapore nói.

    Với 4 chức vô địch AFF Cup các năm 1998, 2004, 2007 và 2012, tuyển Singapore từng là thế lực của bóng đá Đông Nam Á. Từ khi thay đổi chiến lược phát triển bóng đá bằng nền móng đào tạo trẻ thay vì nhập tịch ồ ạt, bóng đá Singapore chấp nhận đánh đổi thành tích để hướng đến tương lai.

    Đội bóng đảo quốc sư tử không qua được vòng bảng AFF Cup các năm 2014, 2016 và 2018, nhưng đang gặt hái những tín hiệu tích cực từ công tác đào tạo trẻ. AFF Cup 2020 là ví dụ cho giai đoạn đầu gặt hái thành quả của bóng đá Singapore khi thế hệ cầu thủ trẻ trung với tiêu biểu là anh em nhà Fandi đang giúp đội tuyển nước này trở lại bản đồ khu vực.

    Để chuẩn bị cho AFF Cup 2022, tuyển Singapore dưới sự dẫn dắt của HLV Takayuki Nishigaya sẽ đến Việt Nam dự giải giao hữu FIFA Days vào tháng 9.

    Ngọc Lê - Zing.vn | 20:08 31/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...