MỚI NHẤT :
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • M.U cần tránh Casemiro thứ hai
  • Manchester United phải học cách xoay sở mà không có Casemiro
  • Huyền thoại phát nản với BLĐ Arsenal

    16:45 Thứ sáu 12/02/2016

    Huyền thoại một thời Martin Keown của Arsenal thừa nhận rằng mình sẽ gia nhập "cùng hội cùng thuyền" với CĐV Arsenal, nếu họ tẩy chay các trận đấu của CLB.

    (BongDa.com.vn) – Huyền thoại một thời Martin Keown của Arsenal thừa nhận rằng mình sẽ gia nhập “cùng hội cùng thuyền” với CĐV Arsenal, nếu họ tẩy chay các trận đấu của CLB.

    Martin Keown yêu cầu CLB cần tôn trọng CĐV hơn. Ảnh: Internet.
    Martin Keown yêu cầu CLB cần tôn trọng CĐV hơn. Ảnh: Internet.
    V
    ấn đề giá vé đang là vấn đề nóng trong thời gian gần đây ở Premier League. Sau khi gần 10.000 CĐV Liverpool tẩy chay hành động tăng giá vé của BLĐ CLB, bằng việc rời khỏi sân khi trận đấu đang diễn ra, những người đứng đầu của “The Kop” đã phải suy nghĩ lại. Về phần BTC Premier League, họ cũng đang có những động thái nhằm giúp đỡ các CĐV.

    Và trong bài bình luận mới nhất trên tờ Daily Mail, Martin Keown hoàn toàn đứng về phía các CĐV.

    “Với số tiền khổng lồ từ gói bản quyền truyền hình mùa tới, đó sẽ là cơ hội tuyệt vời để đặt các CĐV lên đầu tiên,” cựu cầu thủ Arsenal viết.

    “Chúng ta (BTC Premier League và BLĐ các CLB) đã không quan tâm tới các CĐV đúng mức. Jamie Carragher đã làm điều đó (tẩy chay) cùng với các CĐV Liverpool vào tuần trước, và tôi cũng sẽ làm thế.”

    Các CĐV Arsenal lúc này đang là những người phải trả nhiều tiền nhất Premier League cho một trận đấu, khi phải trả gần 97 bảng cho một tấm vé. Và họ thậm chí sẽ có thể tăng giá thêm vào mùa giải 2016/2017 tới.

    NT - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...