MỚI NHẤT :
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Huyền thoại Man Utd sắp có bến đỗ mới

    21:49 Chủ nhật 14/03/2021 | 1

    BongDa.com.vn Sau quãng thời gian làm BLV, cựu danh thủ người Cộng hòa Ireland đã sẵn sàng quay trở lại với công tác huấn luyện.

    Dù cho bất kỳ điều gì xảy ra, Roy Keane vẫn luôn được xem là huyền thoại của Manchester United. Ông từng có 12 năm gắn bó với Red Devils, ra sân 480 trận và ghi được 51 bàn thắng. Cựu danh thủ người Cộng hòa Ireland nổi tiếng với cá tính mạnh mẽ và từng là đội trưởng của Manchester United trong 8 năm.

    Tuy nhiên, chính sự nóng nảy đã làm hại Roy Keane. Cuối năm 2005, sau trận thua 1-4 trước Middlesbrough, ông đã lớn tiếng chỉ trích các đồng đội trên kênh MUTV. Kết quả, HLV Alex Ferguson đã rất tức giận và đẩy Roy Keane sang Celtic ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

    Roy Keane 'makes decision' on Celtic job following Neil Lennon sacking - Bóng Đá

     Roy Keane từng có quãng thời gian khoác áo Celtic.

    Tại Scotland, Roy Keane ra sân 13 trận trong nửa mùa giải rồi tuyên bố giải nghệ. Hiện tại, cựu tiền vệ người Cộng hòa Ireland đang là bình luận viên của Sky Sports. Song, trong thời gian sắp tới, ông sẽ có cơ hội quay trở lại làm việc tại Celtic.

    Theo Daily Star, Roy Keane đang là ứng cử viên nặng ký cho vị trí HLV trưởng ở Celtic Park. Trước đó, Neil Lennon đã bị sa thải vì khiến Celtic thất bại trong cuộc đua đến chức vô địch Scottish Premiership vào tay Rangers. Scotland Sun cho biết, cựu danh thủ 49 tuổi đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ này.

    Trong quá khứ, Roy Keane từng có quãng thời gian làm HLV trưởng của Sunderland và Ipswich Town. Ngoài ra, ông còn từng là trợ lý HLV tại ĐTQG Cộng hòa Ireland và Nottingham Forest.

    Câu chuyện về Roy Keane ở World Cup 2002:

     
    Faro | 21:19 14/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...