MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Huyền thoại Liverpool sợ hãi: 'Đừng có mà lộn xộn'

    22:48 Thứ hai 03/05/2021 | 1

    BongDa.com.vn Người trong cuộc đã có những chia sẻ bất ngờ về tình hình loạn lạc ở sân Old Trafford.

    CĐV Manchester United bạo loạn và cuối cùng trận đấu gặp Liverpool phải bị hoãn lại. Tuy nhiên, hậu quả từ vụ việc này lại vô cùng nghiêm trọng. Cụ thể, thiết bị và dụng cụ của sân bị thiệt hại nghiêm trọng, đồng thời đã có những chuyên gia tác nghiệp bị những người quá khích tấn công.

    Cái tên được giới truyền thông nhắc đến chính là Graeme Souness - nhân vật đang làm việc cho Sky Sports và đến "Nhà hát của những giấc mơ" để làm vai trò bình luận. Nhưng như huyền thoại Roy Keane đã chia sẻ, CĐV Quỷ đỏ bạo loạn vì đây là trận đấu gặp Liverpool.

    Bởi lẽ, màn thư hùng này nhận được sự quan tâm đặc biệt từ giới truyền thông và màn biểu tình sẽ được chú ý nhiều hơn. Thế nhưng, Graeme Souness chia sẻ rằng ông và cộng sự của mình đã lâm vào tình cảnh nguy hiểm, đồng thời đây không phải là vụ việc tầm thường.

    Graeme Souness: That is unacceptable - Bóng Đá

     CĐV M.U đã để lại hình ảnh xấu xí. 

    "Đừng có mà lộn xộn. Hãy thành thật với nhau rằng ai đó đã biến cuộc bạo loạn này trở nên tinh tế. Đây không phải là sự cố đáng để cười đâu. Vì vậy, đừng cố khai thác về diễn biến của nó. Thật không thể chấp nhận được", huyền thoại của Liverpool trả lời trên Sky Sports.

    Manchester United có thể đối mặt với án phạt nặng từ LĐBĐ Anh sau sự kiện rúng động này. Ngoài ra, có nguồn tin cho rằng Quỷ đỏ hoàn toàn có khả năng bị trừ điêm vì để CĐV làm loạn. 

    Solskjaer chia sẻ về Super League: 

     

    Giang Nam | 22:18 03/05/2021
    Chia sẻ

    Loading...