MỚI NHẤT :
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Huyền thoại Liverpool chế nhạo tuyển Anh

    14:56 Thứ bảy 19/06/2021 | 1

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ của Liverpool và Scotland, Graeme Souness, không mấy ấn tượng với Tam sư ở trận đấu đêm qua.

    Tuyển Anh đã bước vào cuộc đụng độ với Scotland tại Wembley vào đêm qua, họ có thể giành vé vào vòng loại trực tiếp của EURO 2020 với một chiến thắng. Với việc Scotland là một trong những đội có thứ hạng thấp nhất trong giải đấu, Tam sư được cho sẽ dễ dàng giành chiến thắng, nhưng đoàn quân của HLV Gareth Southgate đã bị cầm hòa với tỷ số 0-0.

    Scotland thậm chí là bên chơi tốt hơn và xứng đáng có được chiến thắng trước một tuyển Anh không mấy thuyết phục. Nếu tiếp tục chơi như hiện tại, Tam sư khả năng sẽ lại trắng tay ở một giải đấu, chưa thể giành danh hiệu đầu tiên kể từ năm 1966.

    Gareth Southgate to use Trippier at LB - Bóng Đá

     Tuyển Anh chỉ có kết quả hòa trước Scotland.

    Nước Anh được coi là cái nôi của môn thể thao vua, người Anh có câu slogan nổi tiếng là "Hãy đưa bóng đá về nhà" ở mỗi giải đấu lớn. Họ đã không làm được điều này suốt nửa thế kỷ qua dù sở hữu nhiều thế hệ vàng đẳng cấp.

    Sau trận đấu đêm qua, cựu danh thủ Scotland Graeme Souness đã nhại lại câu nói của người Anh: "Bóng đá không có vẻ gì là sẽ trở về nhà với đội bóng này."

    Tam sư sẽ chạm trán Cộng hòa Czech vào tuần tới, họ khả năng cao vẫn sẽ giành vé đi tiếp. Scotland tuy chơi ấn tượng nhưng cơ hội vào vòng knock-out là rất thấp với 1 trận hòa và 1 trận thua,

    Đội tuyển Anh tập luyện:

     
    Thanh Vũ | 14:26 19/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...