MỚI NHẤT :
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Huyền thoại khẳng định không về lại Juve: ‘Một chuyện tình không thể lặp lại 2 lần’

    14:31 Thứ tư 20/11/2019

    BongDa.com.vn Michel Platini khẳng định ông sẽ không về lại Juventus dù nhận được nhiều đề nghị.

    Khi còn là cầu thủ, Michel Platini dành 2/3 sự nghiệp chơi bóng ở nước Pháp, 5 năm còn lại, ông khoác áo Juventus. Nửa thập kỷ chơi cho Bà đầm già chính là quãng thời gian thành công nhất sự nghiệp của huyền thoại này. Ở thành Turin, ông ghi 103 bàn thắng sau 222 trận để cùng Juve giành 2 Serie A, 1 European Cup cùng hàng loạt danh hiệu khác, góp phần giúp Platini hoàn thiện bộ sưu tập 3 Quả bóng vàng.

     - Bóng Đá

     Bức ảnh nổi tiếng của Platini và Maradona.

    Về sau, dù sự nghiệp làm lãnh đạo bóng đá để lại nhiều vết nhơ cho Michel Platini, cựu danh thủ này cho biết Juventus vẫn nhiều lần mời ông về làm việc, nhưng ông không đồng ý: “Họ đã đưa ra đề nghị với tôi rất nhiều lần, nhưng 1 câu chuyện tình sẽ không thể lặp lại 2 lần.”

    Tuy nhiên, Platini lại bật đèn xanh cho Hiệp hội các CLB châu Âu (ECA) khi cho biết mình muốn làm việc với chủ tịch Andrea Agnelli: “Nếu được đề nghị làm việc với Agnelli ở ECA thì mọi thứ là khả thi. Tôi có một mối quan hệ rất tốt đẹp với cậu ấy, nhưng cậu ấy chưa bao giờ hỏi tôi về việc làm chung. Cậu ấy cũng chưa từng nói chuyện với tôi về Super League.”

    Hiện tại, Platini vẫn đang ở trong thời gian chịu lệnh cấm hoạt động bóng đá.

    Những bàn thắng ấn tượng của Platini cho Juventus: 

    Hoài Thu | 14:00 20/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...