MỚI NHẤT :
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Huyền thoại chỉ cách thức để 'gã khổng lồ' châu Âu dần tìm lại vinh quang

    16:28 Thứ ba 30/03/2021

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ Roberto Donadoni đang có niềm tin lớn vào tương lai của AC Milan.

    Roberto Donadoni từng có 12 năm khoác áo AC Milan, trong giai đoạn thành công chói lọi nhất của đội bóng này. Ông đã cùng đội bóng áo đỏ đen giành 6 Serie A, 3 Champions League cùng vô số danh hiệu lớn nhỏ ở trong và ngoài nước.

    Ông lớn này đã xuống dốc trong gần 10 năm qua, chưa từng đến gần với danh hiệu lớn nào trong thời gian đó. Hơn 1 năm trở lại đây, bức tranh ở sân San Siro bắt đầu sáng trở lại. Họ đang cạnh tranh cho chức vô địch Serie A và gần như chắc chắn sẽ quay lại C1 vào mùa giải tới.

    Stefano Pioli ca ngợi AC Milan dù thua Juventus - Bóng Đá

     Pioli đang giúp Milan trở lại.

    Donadoni rất hài lòng với tình hình này, ông cho rằng đội bóng cần củng cố chất lượng đội hình để có thể lấy lại vinh quang: "Milan đang làm những điều tuyệt vời và họ đã thay đổi triết lý của mình. Nếu họ có thể mang về 1 hoặc 2 cầu thủ mới mỗi mùa, họ có thể trở lại với những chiến thắng. Đó là điều tôi hy vọng."

    Cái tên quan trọng nhất của Milan hiện tại, thủ thành Gianluigi Donnarumma sắp hết hạn hợp đồng và được rất nhiều ông lớn săn đuổi. Donadoni nói về trường hợp này: "Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi biết cậu ấy là một thủ môn hàng đầu. Một câu lạc bộ như Milan phải làm mọi cách để giữ chân những cầu thủ như vậy. Tôi không biết kế hoạch của câu lạc bộ, nhưng tôi hy vọng cậu ấy sẽ ở lại."

    10 bàn thắng đẹp của AC Milan:

     
    Thanh Vũ | 15:58 30/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...