MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-1 PSG: Dembele nổ súng (H1)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Huyền thoại Chelsea tái phát ung thư

    14:32 Thứ tư 22/12/2021

    BongDa.com.vn Tiền đạo huyền thoại Gianluca Vialli lần đầu tiên được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tụy vào năm 2017 và đang tiếp tục chiến đấu với căn bệnh này.

    Huyền thoại của Chelsea, 57 tuổi, được chẩn đoán mắc căn bệnh này vào năm 2017 và 3 năm sau mới khỏe hoàn toàn. Tuy nhiên, khối u của Vialli vẫn còn và anh vẫn tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.

    Cựu tiền đạo này cho biết: "Tôi cảm thấy ổn, nhưng cuộc hành trình của tôi vẫn chưa kết thúc. Vị khách không mong muốn, như tôi gọi nó, vẫn ở đây với tôi. Khối u vẫn còn đó. Lúc thì đáng chú ý hơn, lúc khác thì ít hơn."

    "Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu vì tôi muốn sống thêm nhiều năm nữa. Tôi muốn các bạn phải chịu đựng tôi trong một thời gian dài sắp tới. Tôi lấy sức mạnh đó từ gia đình, bạn bè và tất cả những người cho tôi sự dũng cảm đó. Tôi không có đủ câu từ để cảm ơn họ."

    Vialli đã chơi cho Cremonese, Sampdoria, Juventus, Chelsea và Ý trong sự nghiệp rực rỡ của mình, ghi được 275 bàn thắng cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Anh đã giành được vô số danh hiệu ở Ý và Anh, bao gồm 2 chức vô địch Serie A, Europa League và Champions League.

    20 chiến lược gia xứng danh 'ông trùm' tại Ngoại hạng Anh (Phần 1) - Bóng Đá

     Vialli chưa thể chữa khỏi ung thư.

    Vialli cũng có một thời gian ngắn làm HLV Chelsea và Watford, giành FA Cup, League Cup, Community Shield, Cup Winners' Cup và UEFA Super Cup.

    Anh là một phần của đội ngũ nhân viên của Roberto Mancini khi Ý vô địch EURO hè mới đây. Azzurri đã đánh bại Anh trong loạt sút luân lưu để giành chức vô địch châu Âu đầu tiên kể từ năm 1968 và danh hiệu lớn đầu tiên sau 15 năm.

    Nói về sự hỗ trợ nhận được từ gia đình, Vialli nói thêm: "Các con gái của tôi đã vẽ lại lông mày cho tôi. Và tôi nhận được lời khuyên của vợ tôi rằng trang điểm thì sẽ đẹp hơn. Chúng tôi đã cười. Bạn phải cười. Bạn cần phải tìm ra khía cạnh hài hước nếu có thể."

    Những ngày Vialli ở Chelsea:

     
    Thanh Vũ | 14:02 22/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...