MỚI NHẤT :
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Huyền thoại Chelsea qua đời ở tuổi 80

    22:47 Chủ nhật 26/11/2023 | 1

    BongDa.com.vn Gia đình cựu huấn luyện viên đội tuyển Anh xác nhận Terry Venables đã qua đời ở tuổi 80 sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật.

    Một tuyên bố thay mặt cho gia đình ông cho biết: "Chúng tôi đau buồn trước sự ra đi của một người chồng và người cha. Ông đã qua đời thanh thản ngày hôm qua sau một thời gian dài bệnh nặng."

    Sinh ra ở Dagenham vào năm 1943, Venables đã có hơn 200 lần ra sân cho Chelsea, đồng thời chơi hơn 100 trận cho Tottenham Hotspur và QPR trong sự nghiệp thi đấu 16 năm của mình.

    Năm 1976, huyền thoại Chelsea bắt đầu cương vị huấn luyện viên với thành công ở Crystal Palace và QPR, trước khi tiếp quản Barcelona vào năm 1984. Ông đã vô địch La Liga ngay trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt.

    Huyền thoại Chelsea qua đời ở tuổi 80 - Bóng Đá

     Ông thành công cả khi làm cầu thủ lẫn HLV.

    Venables trở lại Anh vào năm 1987 để dẫn dắt Tottenham, giúp họ đoạt chức vô địch FA Cup năm 1991.

    Sau khi Anh không thể tham dự World Cup 1994, công việc tại đội tuyển quốc gia của ông đã bắt đầu. Trên sân nhà tại EURO 96, đội bóng của Venables đã gây ấn tượng mạnh trong các trận đấu vòng bảng với Scotland và Hà Lan trước khi đánh bại Tây Ban Nha trên chấm phạt đền ở tứ kết. Anh đã thua Đức ở bán kết sau thất bại ở loạt sút luân lưu.

    Sau khi chia tay đội tuyển Anh, Venables dành một năm dẫn dắt Australia trước khi trở lại Crystal Palace, sau đó là những năm tháng ở Middlesbrough và Leeds United.

    Đăng Nguyễn | 22:17 26/11/2023
    Chia sẻ

    Loading...