MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Huyền thoại bóng đá Singapore quyết "hất cẳng" Thái Lan khỏi AFF Cup 2018

    10:22 Thứ sáu 23/11/2018

    HLV Fandi Ahmad của ĐT Singapore đang ấp ủ tham vọng sẽ dẫn dắt đội nhà tạo nên "cơn địa chấn" bằng việc đánh bại Thái Lan ở lượt trận cuối cùng bảng B AFF Cup 2018.

    Tại bảng B, đến thời điểm hiện tại, hai ĐT Indonesia và Timor Leste đã chắc chắn bị loại. 2 chiếc vé vào bán kết sẽ là cuộc đua của 3 ĐT Thái Lan, Philippines và Singapore. Trong đó, ĐT Singapore gặp nhiều khó khăn nhất khi mới có 6 điểm, kém Thái Lan và Philippines 1 điểm.

    Ở lượt trận cuối cùng, Singapore sẽ làm khách trước ĐKVĐ Thái Lan. Nếu thua, Singapore chắc chắn bị loại. Với hiệu số bàn thắng - thua hiện tại là 7-2 (+5), Singapore có thể vào bán kết trong trường hợp hoà Thái Lan, còn Philippines (hiện có hiệu số bàn thắng - thua là 5-3, tương đương +2) bị chủ nhà Indonesia đánh bại.

     - Bóng Đá

     ĐT Singapore đang hy vọng sẽ tạo nên cú sốc với việc đánh bại ĐKVĐ Thái Lan.

    Mặc dù vậy, HLV của ĐT Singapore là Fandi Ahmad tỏ ra tin tưởng vào khả năng tự quyết định vận mệnh của mình. Nếu Singapore thắng Thái Lan, đồng thời Philippines có điểm trước Indonesia thì Thái Lan (hiện đang đứng đầu bảng) mới là đội bị loại. 

    Trả lời phỏng vấn báo chí trước giờ bóng lăn, ông Fandi Ahmad - huyền thoại một thời của bóng đá Singapore cho biết: "Đây chắc chắn là trận đấu rất khó khăn. Ai cũng biết, trận đấu cuối cùng vòng bảng sẽ quyết định số phận của chúng tôi tại giải đấu năm nay."

    Thừa nhận áp lực, nhưng ông Ahmad cũng nhấn mạnh: "Tôi rất tin tưởng vào các cầu thủ của mình. Thái Lan được đánh giá cao hơn, nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình và đủ khả năng khiến họ phải ngạc nhiên.

    Tôi không muốn phụ thuộc vào Indonesia vì họ đã bị loại khỏi AFF Cup 2018. Chúng tôi sẽ không phụ thuộc vào bất cứ ai ngoại trừ chính bản thân mình. Chúng tôi sẽ ra sân và chiến đấu cho tấm vé đi tiếp.”

    Trong lịch sử AFF Cup (trước đây mang tên Tiger Cup), Singapore là đội giàu thành tích thứ nhì với 4 lần đăng quang, sau chính Thái Lan (5 lần vô địch). Trận đấu Thái Lan vs Singapore diễn ra vào lúc 19h00 ngày 25/11.

    Long Nguyên | 09:40 23/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...