MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Huyền thoại Arsenal văng tục khi nói về Liverpool

    18:23 Thứ hai 22/08/2022 | 1

    BongDa.com.vn Ian Wright cho rằng Premier League sẽ trở nên vô cùng nhàm chán nếu không có một thế lực đủ sức soán ngôi Man City.

     

    Manchester City đang cho thấy sự thống trị tuyệt đối tại Premier League. Trong 5 mùa giải gần nhất, đoàn quân HLV Pep Guardiola đã có đến 4 lần giành chức vô địch, và chỉ có Liverpool mới có thể khiến chuỗi thắng lợi của The Citizens bị ngắt quãng.

    Theo nhận định từ huyền thoại Arsenal - Ian Wright, Lữ đoàn đỏ đã góp một phần quan trọng giúp giải đấu cao nhất xứ sở sương mù bớt đi phần nào sự nhàm chán. Thậm chí ông đã văng tục khi đề cập đến đoàn quân Jurgen Klopp.

    7 điều đáng trông đợi ở đại chiến Man Utd vs Liverpool - Bóng Đá

     Liverpool luôn cạnh tranh gắt gao vị trí dẫn đầu EPL với Man City.

    "Tôi nghĩ Fulham đã rất tuyệt vời trong tuần đấu đầu tiên. Họ đã gây áp lực lên Liverpool và lý do tại sao họ được ca ngợi như vậy là vì như các bạn đã biết, The Kop đã từng đánh bại một Man City cực kỳ nguy hiểm.

    Đúng vậy, nếu không có Liverpool đây chỉ là một giải đấu tệ hại và đáng bị bỏ đi (if it wasn’t for Liverpool this f***ing league should be s*** - Nguyên văn câu nói của Wright).

    Đơn giản bởi vì Man City đã đánh bại họ hai lần nhưng chỉ với khoảng cách một điểm, và Liverpool cũng đã từng đánh bại họ. Nếu không có The Kop, đó sẽ là một vòng tuần hoàn nhàm chán."

    Đoàn quân Jurgen Klopp đang có màn khởi đầu mùa giải không mấy suôn sẻ. Trước cuộc đụng độ với Manchester United, họ hiện kém Manchester City 5 điểm sau những trận hòa liên tục.

    Trường Sơn - theo xevathethao.vn | 17:53 22/08/2022
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...