MỚI NHẤT :
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • Huyền thoại Arsenal: "Tôi sắp khoác áo Real thì Wenger xuất hiện"

    11:45 Thứ sáu 07/09/2018 | 1

    BongDa.com.vn Huyền thoại Arsenal mới đây vừa chia sẻ một kỷ niệm khó quên với HLV Arsene Wenger.

    Gia nhập sân Highbury vào năm 2000 với mức giá 6 triệu bảng để thay thế Marc Overmars, Robert Pires đã chứng minh anh là một trong những bản hợp đồng thành công nhất của HLV Arsene Wenger.

    Sau hơn 6 năm khoác áo Arsenal, huyền thoại người Pháp đã ra sân tổng cộng 284 trận và ghi 84 bàn thắng cho Pháo thủ.

    Tháng 11 năm 2008, người hâm mộ đã bầu chọn Robert Pires vào top 6 cầu thủ vĩ đại nhất Arsenal. Tuy nhiên, không nhiều người biết rằng, trước khi lựa chọn London để đầu quân, tiền vệ người Pháp đã suýt trở thành người của Real Madrid.

    Phát biểu trên trang Arsenal Player, Pires cho biết: "Vào một ngày đẹp trời, tôi đã gặp một nhà báo Tây Ban Nha và anh ấy đã đưa cho tôi chiếc áo đấu của Real Madrid.

    Huyền thoại Arsenal:

    Robert Pires đã từng có dự định khoác áo Real Madrid. 

    Ngay lập tức, anh ấy chụp hình tôi lúc đang mặc chiếc áo đấu và khi đó tôi đã nghĩ, thật tuyệt nếu mình chơi cho Real Madrid.

    Thế nhưng, sau sự kiện đó 2-3 ngày, tôi đã gọi điện cho Arsene Wenger và thầy đã thay đổi suy nghĩ của tôi. Đến lúc này, tôi có thể nói rằng chọn gia nhập Arsenal là quyết định đúng đắn nhất trong sự nghiệp.

    Trước đó, điểm đến yêu thích đầu tiên của tôi là Real Madrid vì bạn biết đấy, họ là một trong những câu lạc bộ hàng đầu thế giới thời điểm ấy.

    Huyền thoại Arsenal:

    Nhưng cuộc nói chuyện với HLV Arsene Wenger đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của Pires. 

    Vì vậy, khi tôi đầu quân cho Arsenal, rất nhiều người, trong đó có cả gia đình đã bảo rằng tôi bị điên. Thật khó để tưởng tượng một cầu thủ có thể từ chối Real Madrid, tuy nhiên, tôi đã nói với mọi người rằng: "Con đã gọi cho Arsene Wenger, thầy ấy đã nói với con nhiều điều và thay đổi hoàn toàn tư duy của con".

    Đó là lý do tôi gia nhập Arsenal vào mùa hè năm 2000 và lựa chọn ấy thật tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng Arsene Wenger là người cuối cùng có thể làm được điều đó vì bạn biết đấy, chúng ta đang hoàn toàn sống trong môi trường bóng đá hiện đại, nơi các huấn luyện viên không còn là người quản lý mọi thứ.

    Huyền thoại Arsenal:

    HLV Arsene Wenger là người Pires hết mực tôn trọng. 

    Đôi khi tôi gọi Wenger là "chú khủng long cuối cùng" vì phong cách của thầy ấy. Thật đáng tiếc khi thầy ấy ngưng dẫn dắt Arsenal. Trong mắt tôi, Wenger luôn là một nhân vật vĩ đại.

    Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến thầy vì những đóng góp của thầy ấy cho câu lạc bộ, từ việc xây dựng nền tảng đội bóng đến chinh phục các danh hiệu.

    Huyền thoại Arsenal:

    Tại Arsenal, Pires đã viết nên những câu chuyện tuyệt vời. 

    Wenger đã có những thành tích ấn tượng, đơn cử như mùa giải 2003-2004 bất bại ở Premier League. Đối với tôi, được làm việc với Wenger là một vinh hạnh. Trong 6 năm ở Arsenal, tôi đã học được rất nhiều điều từ thầy."

    Xem Video tài năng của Robert Pires:

    Phi Yến | 10:03 07/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...