MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Hủy diệt Singapore, Malaysia thách thức Thái Lan tại bán kết

    21:33 Thứ ba 03/01/2023

    BongDa.com.vn Đoàn quân HLV Kim Pan-gon đã xuất sắc đánh bại Singapore để giành tấm vé thứ 2 tại bảng B cùng ĐT Việt Nam lọt vào bán kết AFF Cup 2022.

    Buộc phải giành chiến thắng, ĐT Malaysia đã dâng lên tấn công ngay từ đầu. Phút thứ 9, "Hổ Malay" có cơ hội rõ ràng. Ruventhiran sút bóng ngay trong vòng cấm nhưng vẫn không thắng được thủ môn Hassan Sunny. Trước đó, Faisal Halim đã thoát xuống trống trải nhưng khống chế bóng chưa tốt. Đến phút 11, Những chú Sư tử đáp trả với pha đánh đầu chệch cầu môn đến từ Irfan Fandi. 

    Phút 17, Safawi Rasid đá phạt góc ngay vào tầm đánh đầu của Faisal Halim nhưng bóng đi vọt xà. Ngay lập tức, số 7 của bên phía Malaysia tiếp tục tung cú sút nhưng thủ môn Hassan Sunny đã xuất sắc cản phá. Đoàn quân HLV Kim Pan-gon đã tạo ra hàng loạt cơ hội đầu trận nhưng bàn thắng vẫn chưa đến. Phút 27, ĐT Singapore sở hữu tình huống nguy hiểm với cú sút chéo góc bên cánh phải của Song Ui Yong đưa bóng chệch khung thành.

    ĐT Malaysia 0-0 ĐT Singapore. - Bóng Đá

    ĐT Malaysia ăn mừng bàn mở tỷ số của Darren Lok. Ảnh: FAM.

    ĐT Malaysia vẫn miệt mài tấn công và điều gì đến cũng phải đến. Phút 35, Safawi Rasid tung đường chuyền chính xác bên cánh phải để Darren Lok đánh đầu tung nóc lưới khung thành thủ môn Hassan Sunny. Tấm vé lọt vào từ kết tạm thuộc về đội chủ sân Bukit Jalil. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về đoàn quân HLV Kim Pan-gon.

    Sau giờ nghỉ, Singapore dồn lên tấn công ngay từ đầu để tìm bàn gỡ. Malaysia cũng không chơi phòng ngự, 2 đội tạo ra một thế trận khá cởi mở. Phút 50, tỷ số được nâng lên 2-0 cho đội chủ nhà. Stuart Wilkin tung cú dứt điểm từ cự ly 30m. Bóng đi sệt, khó chịu về góc xa khiến thủ môn Hassan Sunny bất lực.

    Chỉ 3 phút sau, tỷ số đã là 3-0. Stuart Wilkin xử lý kỹ thuật và dứt điểm gọn gàng ngay trong vòng cấm để hoàn tất cú đúp. ĐT Đảo quốc Sư tử gần như đã sụp đổ.

    Hủy diệt Singapore, Malaysia thách thức Thái Lan tại bán kết - Bóng Đá

    ĐT Malaysia đánh bại Singapore để hiên ngang tiến vào bán kết. Ảnh: FAM.

    Bị dẫn bàn và đứng trước nguy cơ bị loại, đoàn quân HLV Takayuki Nishigaya vẫn tiếp tục tỏ ra thiếu sáng tạo trong những pha lên bóng của mình. Thế trận ở nửa sau của hiệp 2 không thật sự hấp dẫn và ít tình huống đáng chú ý.

    Phút 75 của trận đấu, Singapore có tình huống đá phạt cố định bên cánh phải nhưng cú sút của Zulfahmi Arifin lại đưa bóng đi đúng vào vị trí thủ môn Syihan Hazmi. Phút 80, Sergio Aguero bên phía Malaysia có cơ hội thuận lợi khi đối mặt người gác đền của Singapore nhưng cú sút của anh lại quá hiền.

    Phút 85, Singapore tìm được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Amy Recha Samion là người thực hiện đường chuyền để Faris Ramli dứt điểm cận thành đánh bại thủ môn Syihan Hazmi.

    Chỉ 3 phút sau đó, Sergio Aguero tung cú sút kỹ thuật bên cánh trái vào góc xa nâng tỷ số lên 4-1. Đây cũng là kết quả cuối cùng. Với thắng lợi này, Malaysia chính thức lọt vào bán kết với vị trí nhì bảng B. Họ sẽ chạm trán Thái Lan trong vòng 4 đội mạnh nhất vào các ngày 07/01 và 10/01 tới.

    Kết quả: ĐT Malaysia 4-1 ĐT Singapore.

    Ghi bàn: Darren Lok (35'), Stuart Wilkin (51', 54'), Sergio Aguero (88') - Faris Ramli (85).

    Đội hình ra sân:

    ĐT Malaysia: Syihan Hazmi, Mukhairi Ajmal, Quentin Cheng, Brendan Gan, Faisal Halim, Darren Lok, Sharul Nazeem, Safawi Rasid, Dominic Tan, Stuart Wilkin, Ruventhiran

    ĐT Singapore: Hassan Sunny,  Irfan Fandi, Shakir Hamzah, Hariss Harun, Shah Shahiran, Anumanthan Kumar, Shahdan Sulaiman, Song Ui Yong, Christopher Van Huizen, Amy Recha Samion, Hafiz Nor.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Hữu Danh | 21:03 03/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...