MỚI NHẤT :
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • M.U cần tránh Casemiro thứ hai
  • Manchester United phải học cách xoay sở mà không có Casemiro
  • Hữu Thắng vượt trội HLV Miura sau 18 trận đầu tiên cùng ĐT Việt Nam

    10:48 Thứ năm 01/12/2016 | 4

    Theo những con số thống kê, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hữu Thắng có thành tích vượt trội so với cựu HLV Toshiya Miura trong 18 trận đầu tiên.

    Kể từ khi được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam hồi tháng 3/2016 thay thế cựu HLV Toshiya Miura, HLV Hữu Thắng đã có 18 trận đấu cùng đội tuyển (bao gồm đá tập, giao hữu cho đến thi đấu quốc tế). Trái ngược với lối chơi bóng bổng bóng dài được cựu HLV Toshiya Miura áp dụng trong quãng thời gian dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của HLV Hữu Thắng, “Những ngôi sao vàng” biệt danh của ĐT Việt Nam đã thể hiện tốt lối chơi kiểm soát bóng, tận dụng những đường chuyền ngắn ít chạm, phối hợp nhóm nhỏ cộng thêm các tình huống phản công chớp nhoáng.

    Theo những con số thống kê thì khởi đầu của nhà cầm quân xứ Nghệ cùng đội tuyển Việt Nam đã có sự tiến bộ đáng kể so với người tiền nhiệm đến từ Nhật Bản.

    viet-nam-1

    ĐT Việt Nam có nhiều sự tiến bộ dưới sự dẫn dắt của HLV Hữu Thắng.

    Tỷ lệ giành chiến thắng cao hơn

    Trong 18 trận đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Hữu Thắng, đội tuyển Việt Nam có tới 13 trận thắng, hòa 4 và chỉ để thua đúng 1 trận. Theo đó, tỷ lệ chiến thắng của đội tuyển thời cựu danh thủ xứ Nghệ là (72%) nhỉnh hơn so với khi ông Miura còn đương nhiệm. Vị chiến lược gia người Nhật có 12 trận thắng, 2 trận hòa và để thua 4 trận, tỷ lệ trận thắng chỉ là 67%.

    Trước cùng đối thủ là CHCDND Triều Tiên, dưới sự dẫn dắt của HLV Hữu Thắng đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng đậm 5-2 trên sân Thống Nhất. Trận đấu mà những cái tên như Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn hay Công Vinh đã tỏa sáng. Trong khi cách đây hơn 1 năm, dưới sự dẫn dắt của HLV Miura, đội tuyển Việt Nam chỉ có được một kết quả hòa 1-1 trên sân Mỹ Đình nhờ bàn thắng duy nhất của Mạc Hồng Quân.

    Hàng phòng ngự chắc chắn hơn

    Cùng với tỷ lệ thắng cao hơn, dưới sự dẫn dắt của HLV Hữu Thắng bài toán hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam cũng đã được cải thiện đáng kể. Theo đó, trong 18 trận đấu đã qua, đội tuyển Việt Nam chỉ để thủng lưới 15 bàn thắng. Tính riêng trong 3 trận đấu tại vòng bảng ở AFF Cup, thủ môn Nguyên Mạnh cũng chỉ mới 2 lần phải vào lưới nhặt bóng dù đội tuyển Việt Nam phải đối mặt với những đối thủ khó chịu như Myanmar và Malaysia. Theo thống kê, đây là thành tích phòng ngự tốt thứ 3 của đội tuyển ở đấu trường Đông Nam Á (chỉ nhiều hơn 1 bàn so với năm 1998 và 2007). Trong khi đó, ở 18 trận đầu tiên cùng đội tuyển Việt Nam đội bóng của HLV Miura đã để thủng lưới tới 26 lần nhiều hơn tới 9 bàn so với đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của tân HLV Hữu Thắng.

    Bên cạnh đó, dưới sự dẫn dắt của HLV Hữu Thắng lối chơi của ĐT Việt Nam trở nên biến ảo hơn khi số cầu thủ kiến tạo và cầu thủ ghi bàn đều tăng so với đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của cựu HLV Miura.

    Với những dấu ấn tích cực thời gian qua, vị chiến lược gia người xứ Nghệ đang được đặt kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển Việt Nam lần thứ 2 trong lịch sử giành chức vô địch tại AFF Cup 2016.

    viet-nam-2

    Thống kê 18 trận đấu của ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của Hữu Thắng và cựu HLV Miura.

    ĐT Việt Nam của Hữu Thắng ghi bàn ít hơn

    Một con số thống kê mà ĐT Việt Nam của HLV Hữu Thắng thấp hơn cựu HLV Miura chính là số bàn thắng ghi được. Tính đến thời điểm hiện tại, những chân sút hàng đầu của đội tuyển Việt Nam như Công Vinh, Văn Quyết hay Văn Toàn 39 lần sút tung lưới đối phương. Một phần thưởng tương xứng sau những gì mà nhà cầm quân xứ Nghệ đã làm cho đội bóng áo đỏ.

    Mặc dù vậy, xét về hiệu xuất ghi bàn, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng vẫn còn thấp hơn 9 bàn so với người tiền nhiệm Toshiya Miura. Đội bóng dưới sự chỉ đạo của HLV người Nhật sở hữu 48 bàn sau 18 trận đấu khởi đầu. Tuy nhiên, chính sự lỏng lẻo ở hàng phòng ngự khiến đội tuyển Việt Nam không có được những kết quả tốt dưới sự dẫn dắt của vị chiến lược gia người Nhật.

    Hiện HLV Hữu Thắng đang cùng đội tuyển Việt Nam có mặt tại Indonesia chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi tại AFF Cup 2016 với đội bóng xứ sở vạn đảo. Một kết quả thuận lợi ở trận đấu này sẽ giúp đội tuyển Việt Nam nhiều cơ hội giành vé vào chung kết AFF Cup 2016 khi được đá trận lượt về trên sân Mỹ Đình vào ngày 7/12 tới.

    Dũng Phương | 09:41 01/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...