MỚI NHẤT :
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • Hụt 2 bom tấn, Boehly đổ lỗi cho Tuchel

    17:18 Thứ năm 08/09/2022

    BongDa.com.vn Tình hình nội bộ của đội chủ sân Stamford Bridge có lẽ đã trở nên bất ổn trước thời điểm HLV Thomas Tuchel bị sa thải.

     

    Dù khởi đầu mùa giải mới với chuỗi thành tích tương đối thảm hại, nhưng ít ai ngờ rằng HLV Thomas Tuchel lại phải đón nhận trát sa thải ngay sau thất bại trong chuyến làm khách đến sân của Dinamo Zagreb. Dù vậy, thay vì những màn trình diễn trên sân, thực tế thì Tuchel có lẽ đã bị 'trảm' vì những lùm xùm đằng sau hậu trường với giới thượng tầng.

    Metro dẫn nguồn từ CBS Sports cho hay, Chủ sở hữu Todd Boehly và "bộ sậu" của mình đã cảm thấy thất vọng đối với thái độ của Tuchel trong công tác chuyển nhượng. Cụ thể hơn, họ cho rằng chiến lược gia người Đức đã không nỗ lực để thuyết phục các mục tiêu chủ chốt gia nhập Chelsea, đáng chú ý nhất là trường hợp của hai ngôi sao Raphinha và Jules Kounde.

    Có khi nào Klopp

     Tuchel bị đổ lỗi. 

    Nguồn tin trên khẳng định, Raphinha và Kounde là hai bản hợp đồng mà Boehly thực sự khao khát. Thời điểm đó, Boehly cảm thấy Kounde có thể 'hồi tâm chuyển ý' và từ chối Barcelona, tuy nhiên, Tuchel lại không mấy mặn mà với thương vụ bom tấn này. Được biết, cựu thuyền trưởng của Borussia Dortmund không thực sự bị thuyết phục bởi Kounde, và ông vẫn tiến hành nhắm đến những mục tiêu khác.

    Với trường hợp của Raphinha, trong khi HLV Xavi Hernandez được cho là đã liên lạc hằng ngày để thuyết phục ngôi sao người Brazil, thì Tuchel đã không có bất kỳ hình thức tiếp cận cá nhân nào đối với cựu cầu thủ của Leeds United. Sau cùng, dù đã đạt được thỏa thuận với Sevilla lẫn Leeds, nhưng Chelsea vẫn để vụt mất cả hai bom tấn này và Tuchel đã trở thành 'tội đồ' trong mắt Boehly. 

    Huỳnh Phong - theo xevathethao.vn | 16:48 08/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...