MỚI NHẤT :
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Hùng “xà ngang” bị loại khỏi giải U21 Quốc gia vì đòi đánh trọng tài

    11:37 Thứ năm 08/10/2015

    Tại vòng loại giải U21 Quốc gia 2015, Phạm Mạnh Hùng đã bị U21 Sông Lam Nghệ An loại khỏi danh sách thi đấu vì định hành hung trọng tài.

    (BongDa.com.vn) – Tại vòng loại giải U21 Quốc gia 2015, Phạm Mạnh Hùng đã bị U21 Sông Lam Nghệ An loại khỏi danh sách thi đấu và có thể dính án treo giò hết giải vì định hành hung trọng tài.

    Phạm Mạnh Hùng bị loại khỏi đội U21 SLNA vì định hành hung trọng tài. Ảnh: Internet.
    Phạm Mạnh Hùng bị loại khỏi đội U21 SLNA vì định hành hung trọng tài. Ảnh: Internet.
    T
    rong trận đấu U21 SLNA gặp U21 SHB Đà Nẵng vào ngày 6/10 trên sân Vinh, Phạm Mạnh Hùng đã nhận thẻ đỏ gián tiếp. Phút 18, anh vào bóng mang tính triệt hạ với A Mit, gần giống với tình huống Ngọc Hải đạp chân Anh Khoa, tuy nhiên trọng tài Vũ Ngọc Cường chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo.

    Đến phút 83, Mạnh Hùng tiếp tục phạm lỗi và phải nhận thẻ vàng thứ hai. Lập tức, anh xông tới định hành hung trọng tài chính. Dù được đồng đội can ngăn nhưng Mạnh Hùng tiếp tục thể hiện hành vi “côn đồ” và có những lời lẽ thô tục với tổ trọng tài, buộc ông Cường lui về khu vực trọng tài bàn để tránh nguy cơ đáng tiếc.

    Sau trận đấu, SLNA đã họp khẩn và đưa ra án phạt với Mạnh Hùng. Theo đó, anh phải viết kiểm điểm và bị cấm tham dự các trận đấu còn lại của U21 SLNA. Ban tổ chức giải cũng đã nhận báo cáo của giám sát trận đấu và sẽ công bố quyết định kỷ luật trong hôm nay 8/10. Rất có thể, Mạnh Hùng sẽ bị treo giò đến hết giải.

    Mạnh Hùng là một trong những cầu thủ chủ chốt của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á (có hai cú sút phạt trúng xà ngang U23 Malaysia) và SEA Games 2015 vừa qua. Anh còn từng được gọi vào đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Miura.

    Phan Hiệp - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...