MỚI NHẤT :
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • 'Hùng Dũng xứng đáng đeo băng đội trưởng tuyển Việt Nam'

    13:25 Thứ ba 11/01/2022 | 1

    Theo các chuyên gia, HLV Park Hang Seo có thể đã chọn xong người thay Quế Ngọc Hải đeo băng thủ quân tuyển Việt Nam trong hai trận gặp Australia và Trung Quốc.

    Ngày 13/1, tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho 2 trận gặp Australia và Trung Quốc, trong khuôn khổ vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

    Ở lần tập trung này, ngoài việc HLV Park Hang Seo trao nhiều cơ hội cho cầu thủ mới, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng thay ban cán sự đội tuyển. Trung vệ Quế Ngọc Hải sau 3 năm đeo băng thủ quân tuyển Việt Nam sẽ được thay bằng một thủ lĩnh khác.

    Nói về sự thay đổi này, chuyên gia Phan Anh Tú cho biết: “Sau một chu kỳ 3-4 năm, có lẽ sự thay đổi trong ngày đầu năm cũng là một điều gì đó mang tới nét vui, tươi mới. Tuyển Việt Nam rõ ràng cần sự đổi mới lúc này để chờ đợi một vận mới.

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang Seo thay băng đội trưởng

    Về chuyên môn, việc một cầu thủ mới thay cho Quế Ngọc Hải đeo băng đội trưởng sẽ giúp ông Park có thêm một người có nhiều kinh nghiệm, trưởng thành. Còn nếu đội tuyển vẫn cứ mãi dùng những gương mặt cũ thì không hợp lý”.

    Chuyên gia Phan Anh Tú đánh giá tuyển Việt Nam hiện tại có Hùng Dũng và Quang Hải rất xứng đáng đeo băng đội trưởng.

    “Hùng Dũng và Quang Hải đều có thể được HLV Park Hang Seo trao trọng trách đeo băng thủ quân. Đặc biệt Đỗ Hùng Dũng là cầu thủ có tốt chất tốt, tầm ảnh hưởng lớn dù mới trở lại sau thời gian dài dưỡng thương”, chuyên gia Phan Anh Tú nhận xét.

    Ở một quan điểm tương tự, BLV Quang Huy cho biết: “Chúng ta dùng từ tước băng đội trưởng thì nặng quá, đúng ra chỉ là sự thay đổi nhân sự thôi.

    Ông Park Hang Seo nói rằng 3 năm qua Quế Ngọc Hải và ban cán sự đã làm rất tốt công việc của mình. Tuy nhiên, khi tuyển Việt Nam bước vào một vòng quay mới, cần sự mới mẻ.

    Điều này cũng giống trong ngôi nhà chúng ta, chỉ cần xếp lại đồ đạc cũng tạo ra sự cảm hứng, sinh động hơn.

     - Bóng Đá

     Hùng Dũng tập và Quang Hải là hai ứng cử viên thay Quế Ngọc Hải

    HLV Park Hang Seo trao đổi thẳng thắn với các cầu thủ về sự thay đổi, nên chuyện này cũng bình thường thôi.

    Cũng cần phải nói rằng hai năm rồi do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã tác động không tốt tới các cầu thủ. Hy vọng là năm 2022 mọi thứ trở lại bình thường, tuyển Việt Nam trở lại với tâm thế làm lại từ đầu bằng những gương mặt mới”.

    BLV Quang Huy cho rằng Đỗ Hùng Dũng là người xứng đáng thay Quế Ngọc Hải, bởi cầu thủ CLB Hà Nội là người có kinh nghiệm, đạo đức tốt được lòng HLV và anh em cầu thủ.

    Huy Phong | 10:42 11/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...