MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Hùng Dũng, Văn Quyết háo hức đối đầu Dortmund

    13:34 Thứ sáu 11/11/2022

    Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Văn Quyết hy vọng tuyển Việt Nam sẽ thi đấu tốt trước Dortmund và để lại ấn tượng đẹp trong mắt các cầu thủ quốc tế qua dịp giao hữu sắp tới ở sân Mỹ Đình.

    Hùng Dũng, Văn Quyết háo hức đối đầu Dortmund - Bóng Đá

    Đỗ Hùng Dũng đang mang băng đội trưởng tuyển Việt Nam. Ảnh: Thuận Thắng. 

    Tôi và đồng đội vinh dự khi được đón tiếp đội bóng lớn như CLB Borussia Dortmund. Đó sẽ là trận đấu hấp dẫn. Tôi hy vọng việc thi đấu với những cầu thủ châu Âu như vậy sẽ giúp bản thân học hỏi được nhiều điều và hy vọng đội bạn sẽ cảm nhận được tình yêu bóng đá của người Việt Nam”, Đỗ Hùng Dũng chia sẻ.

    Ngày 30/11, tuyển Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với Dortmund trên sân Mỹ Đình. Trận đấu nằm trong chuyến du đấu Đông Nam Á của đội bóng nước Đức, là bài kiểm tra, cọ xát chất lượng của thầy trò HLV Park Hang-seo trước AFF Cup 2022 khởi tranh vào tháng 12.

    Trước khi mời được Dortmund sang đá giao hữu, Việt Nam từng mời được Arsenal và Manchester City. Hùng Dũng kể lại chuyện anh từng là cổ động viên của tuyển Việt Nam trong những trận đấu giao hữu với các CLB kể trên.

    Trước đây, khi Manchester City sang Việt Nam, tôi chỉ đón nhận sự kiện với tư cách là CĐV. Bây giờ, tôi đã là thành viên của tuyển Việt Nam nên tôi háo hức khi sắp có lần đầu được đối đầu với những cầu thủ hàng đầu thế giới. Tôi thường xuyên theo dõi các trận đấu ở Bundesliga và phải nói rằng Dortmund là đội bóng có lối chơi rực lửa. Họ là đội bóng nhận rất nhiều sự học hỏi từ các CLB Việt Nam”, Hùng Dũng nói.

    Đồng đội của Hùng Dũng ở CLB Hà Nội, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết cũng chung cảm xúc với đàn em trước ngày đội bóng nước Đức sang Việt Nam. Văn Quyết chính là người ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Man City hồi 2015.

    Là cầu thủ, tôi rất vui khi được thi đấu với các cầu thủ dự đấu trường đỉnh cao như UEFA Champions League. Ở những trận đấu với Man City hay Arsenal, tuyển Việt Nam đều thua với tỷ số rất đậm. Tuy nhiên hiện nay tuyển Việt Nam đang có phong độ tốt, khoảng cách với các đội bóng lớn cũng không còn xa. Tôi nghĩ đây là trận đấu tốt của tuyển Việt Nam nhờ sự cổ vũ của khán giả”, Văn Quyết chia sẻ.

    Tuyển Việt Nam dự kiến tập trung sau khi V.League 2022 khép lại ngày 19/11.

    Bảo Ngọc | 11:24 11/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...