MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Hùng Dũng, Văn Lâm sẵn sàng trở lại tuyển Việt Nam

    11:23 Thứ tư 29/12/2021 | 1

    Dự kiến ở đợt tập trung tháng 1/2022, tuyển Việt Nam sẽ đón chào sự trở lại của 2 cầu thủ quan trọng là Đỗ Hùng Dũng và Đặng Văn Lâm.

    Sau ca phẫu thuật vai, Đặng Văn Lâm đang tập hồi phục rất chăm chỉ tại quê nhà. Theo tìm hiểu của Zing, sức khỏe của Văn Lâm được các bác sĩ đánh giá là tiến triển nhanh. Nếu phục hồi tốt, anh có thể trở lại CLB Cerezo Osaka vào tháng 1/2022 và trở về Việt Nam dịp FIFA Days. Thủ thành sinh năm 1993 rất nóng lòng được tập trung thi đấu cùng các đồng đội ở tuyển Việt Nam.

    Trường hợp khác cũng sẵn sàng trở lại tuyển Việt Nam là Đỗ Hùng Dũng. Trước giải này, tiền vệ CLB Hà Nội đã được điền tên để đi thi đấu, nhưng không kịp đáp ứng thủ tục giấy tờ để sang Singapore. Trong thời gian diễn ra AFF Cup, anh vẫn chăm chỉ tập luyện tại CLB.

    Hùng Dũng, Văn Lâm sẵn sàng trở lại tuyển Việt Nam - Bóng Đá

    Tuyển Việt Nam đang rất nhớ Hùng Dũng sau thất bại ở AFF Cup 2020. Ảnh: Minh Chiến. 

    Tuyển Việt Nam sẽ về nước vào ngày 31/12, sau đó thực hiện cách ly 3 ngày trước khi được xả trại về nhà nghỉ ngơi khoảng một tuần. Đội sẽ sớm quân trở lại chuẩn bị cho trận sân đấu gặp Australia ngày 27/1 và tuyển Trung Quốc vào ngày 1/2/2022 (mùng 1 Tết) tại lượt về vòng loại thứ ba World Cup.

    Ngoài Văn Lâm và Hùng Dũng, tuyển Việt Nam nhiều khả năng còn có kế hoạch bổ sung thêm nhiều gương mặt sau những tổn thất nhân sự vừa qua ở AFF Cup 2020. Hà Đức Chinh bị rách dây chằng chéo sau, Đỗ Duy Mạnh bị trật khớp vai, Trần Đình Trọng và Bùi Tiến Dũng cũng không ở trạng thái tốt nhất. Họ cần thời gian nghỉ ngơi và hồi phục nên có thể vắng mặt trong đợt tập trung tới.

    Tại vòng loại thứ ba World Cup 2022, tuyển Việt Nam đứng cuối bảng B sau 6 trận toàn thua. HLV Park Hang-seo và các học trò đang hướng đến mục tiêu giành điểm số đầu tiên.

    Ngọc Lê | 10:12 29/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...