MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Hùng Dũng và HLV Mai Đức Chung được vinh danh

    15:29 Chủ nhật 19/03/2023

    Sáng 19/3, Đỗ Hùng Dũng và HLV Mai Đức Chung nhận bằng khen VĐV và HLV tiêu biểu toàn quốc của năm 2022.

     - Bóng Đá

     Chương trình “Vinh quang thể thao Việt Nam” năm nay được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội. Hoạt động này nằm trong chuỗi kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống thể thao Việt Nam 27/3 và hướng tới SEA Games 32 tại Campuchia. Đỗ Hùng Dũng là một trong hai đại diện của môn bóng đá góp mặt tại chương trình.

     - Bóng Đá

     Ông Mai Đức Chung, HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam là người còn lại. Hùng Dũng là VĐV tiêu biểu, còn ông Chung là HLV tiêu biểu của thể thao Việt Nam năm 2022. Môn bóng đá còn có cầu thủ Huỳnh Như và HLV Park Hang-seo được bầu chọn. Huỳnh Như bận thi đấu cho CLB nữ Lank còn HLV Park đang ở quê nhà Hàn Quốc. Ảnh: Thu Thảo.

     - Bóng Đá

     Ông Chung bắt tay với Hùng Dũng và các VĐV khác của thể thao Việt Nam khi lên sân khấu. Ảnh: Thu Thảo.

     - Bóng Đá

     Lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao trao huy chương và bằng khen cho các VĐV, HLV tiêu biểu. Ảnh: Bùi Lượng.

     - Bóng Đá

     Tại buổi lễ, tham tán Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Việt Nam En Tara (trái) đã có bài phát biểu chào mừng đoàn thể thao Việt Nam đến với SEA Games 32. Nước chủ nhà cam kết sẽ chuẩn bị những gì tốt nhất để đại hội diễn ra thành công.

     - Bóng Đá

     Hùng Dũng cho biết anh vinh dự và tự hào khi được vinh danh VĐV tiêu biểu. Tiền vệ CLB Hà Nội cũng hứa sẽ phấn đấu cùng tuyển Việt Nam hướng đến World Cup 2026 sau dấu ấn vào đến vòng loại thứ ba World Cup 2022 vừa qua. Ảnh: Bùi Lượng.

     - Bóng Đá

     Ông Mai Đức Chung được nhiều người hâm mộ vây quanh xin chụp hình chung bên ngoài Nhà hát lớn. Ông Chung vừa cùng tuyển nữ Việt Nam kết thúc tập huấn ở Quảng Ninh để trở lại Hà Nội tiếp tục chuẩn bị cho vòng loại Olympic Tokyo 2024.

     - Bóng Đá

     Ngành thể thao cũng nhân dịp này đã phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2023. Các cán bộ ngành thể thao cùng cán bộ Ủy ban Olympic và đông đảo HLV, VĐV của các môn thể thao tham gia chạy bộ ngay sau khi buổi lễ vinh danh.

    Zing | 14:35 19/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...