MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Hùng Dũng: 'Trận thắng tuyển Trung Quốc tiếp thêm niềm tin'

    19:21 Thứ ba 22/03/2022

    Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã có những chia sẻ trên trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) để thể hiện sự quyết tâm của tuyển Việt Nam cho 2 lượt trận cuối vòng loại World Cup.

    Tuyển Việt Nam sẽ đá 2 trận cuối vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á khi tiếp Oman trên sân nhà ngày 24/3 và di chuyển sang Nhật Bản làm khách ngày 29/3.

     - Bóng Đá

    Hùng Dũng chơi nổi bật trận gặp tuyển Trung Quốc. Ảnh: AFC.

    Tuyển Việt Nam đá hết mình

    Chiến thắng trước Oman trên sân Mỹ Đình có thể giúp tuyển Việt Nam thoát khỏi vị trí cuối bảng B. Đỗ Hùng Dũng cho biết: "Chúng tôi phải đối mặt với những đối thủ mạnh trong lần đầu vào đến vòng này, nhưng luôn đặt mục tiêu có điểm".

    "Cầu thủ Oman có tốc độ và sức mạnh, nhưng chúng tôi cũng có điểm mạnh, đặc biệt là khi chơi trước sự ủng hộ của cổ động viên nhà. Trận gặp Oman sẽ là trận sân nhà cuối cùng tại vòng loại World Cup, nên chúng tôi muốn mang lại nhiều niềm vui hơn cho người hâm mộ", Hùng Dũng nói.

    Tuyển Việt Nam làm nức lòng người hâm mộ bằng chiến thắng 3-1 trước Trung Quốc ngay trong ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần. Đó cũng là trận Hùng Dũng đeo tấm băng đội trưởng và vừa trở lại sau chấn thương. Tuy vậy, anh chơi chói sáng với cú đúp kiến tạo.

    "Chúng tôi chơi với những gì mình có, với tinh thần tuyệt vời và quyết tâm không bỏ cuộc và chúng tôi giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Đó là chiến thắng có ý nghĩa đối với bóng đá Việt Nam. Đó không chỉ là 3 điểm lịch sử, món quà tuyệt vời cho người hâm mộ vào năm mới, mà còn tiếp thêm niềm tin để chúng tôi tiến về phía trước với suy nghĩ tích cực", Hùng Dũng chia sẻ.

    Trọng trách khi đeo băng đội trưởng

    Tiền vệ Hùng Dũng được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập vào đầu tháng 1, cho 2 trận gặp Australia và Trung Quốc tại vòng loại World Cup. Chủ nhân Quả bóng Vàng Việt Nam 2019 đã vắng mặt ở đội tuyển suốt một năm vì chấn thương.

    Ngay trong lần trở lại, anh được tin tưởng để đeo tấm băng đội trưởng, khi HLV Park quyết định làm mới đội ngũ nhân sự.

     - Bóng Đá

    Hùng Dũng thể hiện kinh nghiệm và đẳng cấp trước Trung Quốc. Ảnh: Sina.

    "Tôi cảm thấy một chút áp lực khi được trao chiếc băng đội trưởng. Tuy nhiên, điều đó chỉ thoáng qua vì tôi có thể nhìn thấy sự tin tưởng của đồng đội thông qua ánh mắt, những cái bắt tay. Vì vậy, tôi biết mình không đơn độc", Hùng Dũng nói.

    "Bất cứ ai được giao trọng trách dẫn dắt đội tuyển quốc gia đều phải cố gắng đạt được mục tiêu mà ban huấn luyện đã đề ra. Đó là xây dựng tập thể gắn kết, giúp các cầu thủ mới và trẻ hòa nhập, đồng thời làm việc chăm chỉ với năng lượng tích cực, hỗ trợ nhau cả trong và ngoài sân cỏ".

    Tuyển Việt Nam hết cơ hội tranh vé dự World Cup khi mới có 3 điểm sau 8 lượt trận. Tuy nhiên, không phải vì thế mà các cầu thủ buông xuôi ở 2 trận đấu cuối.

    "Ở vòng này, đối thủ nào cũng mạnh, đẳng cấp hàng đầu châu Á, nên chúng tôi thi đấu hết mình cũng khó thu hẹp khoảng cách. Tuy nhiên, có câu nói đối thủ là người thầy tốt nhất và đối thủ càng mạnh thì càng có thể học hỏi được nhiều điều", đội trưởng tuyển Việt Nam thể hiện sự lạc quan.

    "Chúng tôi thua 7 trận liên tiếp nhưng rút ra kinh nghiệm sau từng trận, chỉ có thể cải thiện nếu được thi đấu thường xuyên với những đội đẳng cấp như Nhật Bản. Không phải lúc nào cũng có cơ hội so tài với những đội bóng ưu tú của châu Á. Điều đó đã cho chúng tôi kinh nghiệm quý báu cả về thể chất và tâm lý. Không thể tham dự World Cup 2022. nhưng chúng tôi vẫn trân trọng từng trận đấu".

    Khi được hỏi về mục tiêu dự World Cup 2026, Hùng Dũng cho biết tuyển Việt Nam đang đặt quyết tâm cao bởi khi đó số lượng các đội sẽ tăng lên 48. Quả bóng Vàng Việt Nam 2019 nói tham dự World Cup không chỉ là giấc mơ của bóng đá Việt Nam mà còn là mục tiêu rất lớn của các đội bóng khác tại khu vực Đông Nam Á.

     - Bóng Đá

     

    Duy Minh - Zing.vn | 15:14 22/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...