MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Hùng Dũng nhắn gửi Hoàng Thịnh; Báo Thái thừa nhận sự thật cay đắng

    17:57 Thứ tư 12/10/2022 | 1

    BongDa.com.vn Thất bại liên tiếp trước Việt Nam đang là hồi chuông báo động đến những người làm bóng đá Thái Lan.

    Hùng Dũng nhắn gửi Hoàng Thịnh

    Mới đây, Đỗ Hùng Dũng đã chụp món quà ý nghĩa và bức thư gửi đến Ngô Hoàng Thịnh trên trang cá nhân kèm theo lời nhắn "cùng cố gắng nhé anh". Trong thư, “Dũng chíp” viết: “Chúc anh Thịnh luôn giữ lửa nhiệt huyết và cháy hết mình với đam mê, ghi những bàn thắng đẹp và trở thành người thủ lĩnh đích thực. Chuyện cũ gác lại và cùng nhau chinh phục những thử thách mới anh nhé!".

    Hùng Dũng gửi thông điệp đến Hoàng Thịnh, Báo Thái thừa nhận sự thật cay đắng - Bóng Đá

    Hùng Dũng và Hoàng Thịnh vẫn là những người bạn tốt.

    Đáp lại người đồng nghiệp, Hoàng Thịnh viết: "Cảm ơn em dành cho anh món quà ý nghĩa". Hẳn nhiều người còn nhớ đến pha va chạm kinh hoàng của 2 cầu thủ này tại vòng 5 V-League 2021 khiến Hùng Dũng chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu dài hạn. Tuy vậy, vượt lên trên tất cả, họ sẵn sàng bỏ qua lỗi lầm để trở thành những người bạn tốt.

    Báo Thái thừa nhận sự thật cay đắng

    Sau thất bại của U17 Thái Lan trước Việt Nam tại VL U17 châu Á, NHM Voi chiến vẫn chưa thể nguôi ngoai sự thất vọng. Các ĐT trẻ của xứ sở chùa vàng vẫn không thể thắng Những chiến binh Sao Vàng suốt 5 năm qua.

    Hùng Dũng gửi thông điệp đến Hoàng Thịnh, Báo Thái thừa nhận sự thật cay đắng - Bóng Đá

    Thái Lan chưa thể thắng Việt Nam trong năm 2022.

    Tờ Siamsport cay đắng nhận định: “Nhiều khả năng đây sẽ là năm đầu tiên trong lịch sử từ trước đến nay, bóng đá Thái Lan không có bất kỳ chiến thắng nào trước Việt Nam. Một điều thật đáng báo động và khó chấp nhận”.

    Ba trọng tài bị treo còi

    Ban Trọng tài các Giải Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam vừa đưa ra danh sách phân công các vị vua áo đen làm nhiệm vụ ở vòng 19. Theo đó, ông Ngô Duy Lân, Nguyễn Viết Duẫn và Dương Hữu Phúc sẽ bị treo còi. Cả ba trọng tài trên đều mắc sai sót tại vòng 18 V-League và giải Hạng Nhất.

    Trọng tài Ngô Duy Lân đã mắc sai lầm khi cho Sài Gòn được hưởng phạt đền ở trận gặp Thanh Hóa trên sân Thống Nhất dù cầu thủ đội khách để tay sát người. Trong khi đó, ông Nguyễn Viết Duẫn lại bỏ qua quả 11m trong màn so tài giữa Nam Định và Bình Định. Với trọng tài Phúc, ông đã làm sai lệch kết quả cuộc đối đầu giữa Khánh Hòa và Phú Thọ khi thổi phạt đền dù cầu thủ đội khách chưa phạm lỗi.

    HLV Kitisak chốt tương lai cùng HAGL

    Vừa qua, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan – ông Somyot Boompunmuang đã gọi điện cho HLV Kiatisak để giảng hòa về những bất đồng trong quá khứ. Đồng thời, người lãnh đạo của "Voi chiến" hy vọng Zico Thái có thể trở về dẫn dắt ĐT xứ chùa vàng trong thời gian tới.

    Hùng Dũng nhắn gửi Hoàng Thịnh, Báo Thái thừa nhận sự thật cay đắng - Bóng Đá

    HLV Kiatisak sẽ ở lại HAGL.

    Trước thông tin trên, trang thông tin chính thức của vị chiến lược gia sinh năm 1973 cho biết: “HLV Kiatisak chưa có ý định trở lại dẫn dắt ĐT Thái Lan. Ông ấy vẫn sẽ là thuyền trưởng của HAGL. Hợp đồng mới sẽ có thời hạn 3 năm và được ký trong thời gian tới".

    Pau FC ca ngợi Quang Hải

    Vào cuối tuần qua, Nguyễn Quang Hải đã ghi dấu ấn đầu tiên trên đất Pháp bằng bàn thắng mang về trận hòa quý giá cho Pau FC trước Rodez AF tại vòng 11 Ligue 2. Pha lập công trên hứa hẹn sẽ mang đến những tín hiệu tích cực giúp cầu thủ sinh năm 1997 tự tin hơn trong thời gian tới.

    Để đánh dấu sự kiện này của tân binh mới, trang chủ Pau FC đã đăng tải dòng trạng thái ca ngợi cựu tiền vệ CLB Hà Nội: "Bàn thắng lịch sử đầu tiên! Thứ bảy tuần trước, Nguyễn Quang Hải đã trở thành Tiền đạo Việt Nam đầu tiên ghi bàn ở châu Âu. Đây chỉ là bước khởi đầu"

    Hữu Danh - theo xevathethao.vn | 17:27 12/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...