MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Hùng Dũng lỡ hẹn AFF Cup 2020 và những phương án của thầy Park

    08:11 Thứ bảy 04/12/2021

    BongDa.com.vn HLV Park Hang-seo phải có những điều chỉnh các phương án nhân sự nơi hàng tiền vệ ĐT Việt Nam khi Hùng Dũng không thể góp mặt tại AFF Cup.

    Hùng Dũng lỡ hẹn với AFF Cup 2020…

    Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã chính thức nói lời chia tay với AFF Cup 2020. Cầu thủ sinh năm 1993 không được chính phủ Singapore cấp phép để nhập cảnh vào nước này. Đây là luật mà những người đứng đầu Đảo quốc Sư Tử đưa ra để ngăn chặn tình hình dịch bệnh COVID-19.

    Trước đó, “Dũng Chip” đã được HLV Park Hang-seo triệu tập cho chuyến tập huấn tại Bà Rịa - Vũng Tàu để chuẩn bị cho AFF Cup. Hạn chót chốt danh sách các cầu thủ tham dự giải đấu là vào 24/11 nhưng Đỗ Hùng Dũng được đăng ký muộn hơn 5 ngày. Mặt dù đã rất nỗ lực, nhưng VFF và Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore vẫn không thể thuyết phục được các cơ quan chức năng nước này. Với sự vắng mặt của cầu thủ đang thuộc biên chế CLB Hà Nội, thầy Park sẽ phải có những điều chỉnh về phương án sử dụng nhân sự nơi tuyến giữa của ĐT Việt Nam trong các trận đấu sắp tới.

    Hùng Dũng lỡ hẹn AFF Cup 2020 và những phương án của thầy Park - Bóng Đá

    Đỗ Hùng Dũng không thể sang Singapore để dự AFF Cup 2020. Ảnh: VFF.

    …và những phương án của thầy Park

    Sự vắng mặt của Hùng Dũng là điều đáng tiếc, nhưng trong tay HLV Park Hang-seo vẫn còn những lựa chọn chất lượng khác nơi hàng tiền vệ. Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Hoàng Đức là cặp bài trùng đã thi đấu ăn ý và tiến bộ tại VL cuối cùng World Cup 2022. “Chàng Nhô” hoạt động năng nổ, quyết liệt và thu hồi bóng tốt. Trong khi cầu thủ thuộc biên chế Viettel chơi sáng tạo và có những tình huống tổ chức tấn công hiệu quả. Nếu bộ đôi Tuấn Anh- Hoàng Đức tiếp tục giữ phong độ, thầy Park hoàn toàn an tâm với bài toán tuyến giữa của ĐT Việt Nam.

    Hùng Dũng mới bình phục chấn thương nên nếu góp mặt tại AFF Cup, anh sẽ là quân bài dự bị chất lượng cho Tuấn Anh và Hoàng Đức. Tuy vậy, ĐT Việt Nam vẫn có những cầu thủ khác thi đấu khá ổn ở tuyến giữa. Phạm Đức Huy là một ví dụ điển hình. Trong trận gặp Oman tại VL World Cup, cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội đã chơi tròn vai khi thay thế “Chàng Nhô”.

    Hùng Dũng lỡ hẹn AFF Cup 2020 và những phương án của thầy Park - Bóng Đá

    Bô đôi Tuấn Anh - Hoàng Đức sẽ là sự lựa chọn số 1 nơi hàng tiền vệ ĐT Việt Nam tại AFF Cup sắp tới.

    HLV Park Hang-seo vẫn còn phương án khác để tạo ra sự đa dạng và bất ngờ nơi hàng tiền vệ của Những chiến binh Sao Vàng. Nguyễn Quang Hải có thể lùi về thi đấu với với vai trò tổ chức, điều mà anh đã làm khá tốt trong các trận đấu vừa qua. Với nhân sự trong tay, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ biết cách tạo ra bộ khung tốt nhất cho ĐT Việt Nam để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ ngai vàng bóng đá Đông Nam Á.

    Hữu Danh | 07:41 04/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...