MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Hulk: Từ kẻ "Khổng lồ Xanh" đến mối tình loạn luân

    16:44 Thứ hai 14/09/2020

    BongDa.com.vn Tiền đạo người Brazil sở hữu một bảng CV thành tích khá nổi bật. Song song với đó, mối tình giữa anh và cháu gái vợ cũ cũng trở thành tâm điểm gần đây.

     

     Đẳng cấp của Hulk

    Hukl: Từ kẻ loạn luân đến tên đồ tể - Bóng Đá

    Givanildo Vieira de Souza hay còn được biết đến với tên gọi ngắn gọn và thân thuộc hơn: Hulk. Tiền đạo người Brazil có sự nghiệp trải dài từ Brazil, Nhật Bản, Bồ Đào Nha, Trung Quốc. Thời điểm hiện tại, anh đang thuộc biên chế CLB Thượng Hải SIPG.

    Hukl: Từ kẻ loạn luân đến tên đồ tể - Bóng Đá

    Iran Angelo (bên trái) vợ cũ của Hulk. Trong khi đó, người phụ nữ bên phải là Camila, cháu gái của Iran, đồng thời là người vợ mới của Hulk hiện tại. "Nỗi đau đối với tôi rất lớn. Nó khiến tôi tan nát cõi lòng, tôi từng xem Camila như con gái mình vậy" Iran chia sẻ.

    Hukl: Từ kẻ loạn luân đến tên đồ tể - Bóng Đá

    Hulk đang rất hạnh phúc với cô vợ mới Camila.

    Hukl: Từ kẻ loạn luân đến tên đồ tể - Bóng Đá

    Hulk và Iran có với nhau 3 người con là Alice, Ian và Tiago. Tiền đạo người Brazil nhận mức lương 350 nghìn bảng/tuần tại Thượng Hải SIPG. Chân sút 34 tuổi thừa nhận cuộc hôn nhân giữa anh và người vợ cũ không hạnh phúc. "Tôi không ngoại tình. Tôi chỉ bắt đầu hẹn hò với Camila khi đã độc thân" Hulk nhấn mạnh.

    Hukl: Từ kẻ loạn luân đến tên đồ tể - Bóng Đá

    Hulk nhận được khoản lương kếch xù và mức thù lao hấp dẫn khi đồng ý chuyển sang chơi bóng tại Trung Quốc. Anh trải qua sự nghiệp quần đùi áo số lận đận, luôn ra sân với sự hoài nghi lớn từ các CĐV đối thủ lẫn đội nhà.

    Hukl: Từ kẻ loạn luân đến tên đồ tể - Bóng Đá

    "Camila đến Trung Quốc. Cô ấy còn trẻ và xinh đẹp. Tôi tự nhận mình không đến nỗi nào. Chúng tôi đang độc thân. Tại sao chúng tôi không thể đến với nhau chứ? Lương tâm của tôi hoàn toàn trong sáng. Nếu ai đó muốn nguyền rủa tôi thì họ cứ tiếp tục. Tôi chỉ nói lên sự thật" Hulk bộc bạch.

    Hukl: Từ kẻ loạn luân đến tên đồ tể - Bóng Đá

    Khác với các cầu thủ Brazil thiên về kỹ thuật, Hulk có lối đá thiên về sức mạnh cơ bắp, thực dụng, những cú nã đại bác từ xa trứ danh.

    Hukl: Từ kẻ loạn luân đến tên đồ tể - Bóng Đá

    Tiếp nối phong độ cao trong màu áo Porto và Zenit St Petersburg, Hulk trở thành cây săn bàn chủ lực trên hàng công Shanghai SIPG với 46 bàn sau 87 trận.

    Hukl: Từ kẻ loạn luân đến tên đồ tể - Bóng Đá

    Theo tờ Daily Mail, Hulk có thể rời Trung Quốc tháng 12 năm nay và quay trở lại chơi bóng ở châu Âu.

    Hukl: Từ kẻ loạn luân đến tên đồ tể - Bóng Đá

    Màn ăn mừng khoe cơ bắp điển hình của Hulk.

    Anh Nguyễn | 16:14 14/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...