MỚI NHẤT :
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Hudson-Odoi nói về vai trò hoàn toàn mới dưới thời Tuchel

    13:40 Thứ năm 18/02/2021 | 1

    BongDa.com.vn Callum Hudson-Odoi đang phát triển mạnh trong vai trò mới dưới thời Thomas Tuchel.

    Callum Hudson-Odoi chỉ mới bước sang tuổi 20 cách đây vài tháng nhưng đã là một gương mặt quen thuộc trong phòng thay đồ Chelsea 3 năm qua, từ chỗ ngôi sao nổi bật của học viện thành một thành viên được tin dưới thời Maurizio Sarri, Frank Lampard và cả Thomas Tuchel.

    Kể từ khi Thomas Tuchel đến, Hudson-Odoi đã đá chính 4 trong số 6 trận đấu ở vị trí hậu vệ cánh phải, một vị trí mà anh không chơi trước đây, ngay cả trong thời gian ở đội trẻ. Khi được phóng viên của CLB phỏng vấn, ngôi sao này cho biết anh hoàn toàn không có vấn đề với sự thay đổi đó.

    "Đó rõ ràng là một vai trò khác đối với tôi và là một điều gì đó mới mẻ mà tôi chưa từng trải qua nhưng tôi xem đó là một thử thách. Đó là điều mà tôi biết mình có khả năng làm được."

    Hudson-Odoi, Ziyech, Mount stats vs Morecambe - Bóng Đá

     Hudson-Odoi đá thấp hơn dưới thời Tuchel.

    "Tôi đang chơi hậu vệ cánh nên tôi phải lùi lại nhiều hơn. Tôi thực sự thích chơi ở đó - đó không phải là một điều tồi tệ đối với tôi. Tôi thực sự thích nó nên hy vọng tôi có thể tiếp tục cải thiện và hy vọng sẽ tiếp tục làm tốt ở vai trò này."

    "Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều này trước đây. Tôi luôn chơi như một số 10, ở vị trí tiền vệ cánh hoặc chơi sau tiền đạo. Tôi chưa bao giờ chơi hậu vệ cánh hay nghĩ đến việc chơi ở đó nên được thông báo rằng tôi sẽ chơi ở đó chắc chắn có điều gì đó mới mẻ với tôi nhưng HLV đã thực sự giúp tôi rất nhiều. Ông ấy giải thích về mọi thứ, cách chơi ở vị trí đó, những việc phải làm khi tiến lên và lùi lại, điều này thực sự hữu ích để tôi sẵn sàng cho trận đấu."

    Havertz lập hat-trick cho Chelsea:

     
    Thanh Vũ | 13:10 18/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...