MỚI NHẤT :
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • Huấn luyện viên Conte có thể phải ra tòa do dính líu đến bán độ

    00:17 Thứ tư 08/07/2015

    Viện công tố thành phố Cremona đã chính thức đề nghị đưa huấn luyện viên trưởng đội tuyển Italy Antonio Conte ra tòa vì tội danh "gian lận thể thao"

    Phóng viên TTXVN tại Italy dẫn nguồn báo chí nước này cho hay, Viện công tố thành phố Cremona đã chính thức đề nghị đưa huấn luyện viên trưởng đội tuyển Italy Antonio Conte ra tòa vì tội danh “gian lận thể thao” trong thời gian ông dẫn dắt câu lạc bộ Siena ở hạng Serie B (hạng 2 của Italy) cách đây 4 năm.

    Huấn luyện viên Conte có thể phải ra tòa do dính líu đến bán độ
    Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Italy Antonio Conte. (Ảnh: Internet.)
    T
    heo cơ quan điều tra, Conte, khi dẫn dắt đội Siena, đã không có bất cứ hành động gì để ngăn cản một số cầu thủ của đội mình dàn xếp tỷ số trong trận đấu với đội AlbinoLeffe vào ngày 29/5/2011.

    Viện Công tố Cremona cho rằng, Conte đã biết trước việc các học trò của mình đạt được một vài thỏa thuận bán độ vơi đội AlbinoLeffe, nhưng đã ém nhẹm đi và cứ để sự việc này xảy ra.

    Người đã tố cáo Conte là Filippo Carobbio, cựu cầu thủ của Siena. Theo Carobbio, Conte đã tham gia một cách tích cực vào vụ việc và trong một cuộc họp kỹ thuật của đội, Conte đã nhất trí với việc để cho AlbinoLeffe thắng, giúp cho các đường dây cá độ bất hợp pháp do các trùm cá độ người Italy và gốc Slave thắng đậm.

    Theo nhật báo hàng đầu Corriere della Sera, vào giữa tháng 6 vừa qua, trong một lá thư gửi cho công tố viên Roberto di Martino, người đứng đầu cuộc điều tra này, Antonio Conte đã phủ nhận mọi cáo buộc về sự dính líu của ông đối các đường dây cá độ, không tham gia cá độ bất hợp pháp trận nào cùng Siena và cũng không biết gì về việc có thỏa thuận bán độ giữa các cầu thủ Siena và AlbinoLeffe.

    Các luật sư của Conte sẽ phải đưa ra những quyết định quan trọng trong những ngày tới liên quan đến việc sẽ chống án như thế nào, với lo ngại rằng, phiên tòa có khả năng kéo dài và có nguy cơ ảnh hưởng đến công việc dẫn dắt đội tuyển Italy của ông, nhất là khi đội đang thi đấu vòng loại EURO 2016. Phiên tòa xảy ra có thể sẽ khiến Conte phải từ chức.

    Cùng bị đề nghị đưa ra xét xử cùng với Conte còn có 103 người khác, trong đó có các cựu cầu thủ nổi tiếng Giuseppe Signori và Cristiano Doni và một số người nước ngoài, bị cáo buộc là đã tổ chức các đường dây cá độ bất hợp pháp để làm sai lệch hàng chục trận đấu ở giải Serie B mùa 2010-2011.

    Trương Anh Ngọc - VietnamPlus
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...