MỚI NHẤT :
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Hơn 4 triệu người dự lễ ăn mừng chức vô địch World Cup của Argentina

    07:30 Thứ tư 21/12/2022

    Đêm 20/12 (giờ Hà Nội), Lionel Messi và đồng đội được chào đón như những người hùng sau chiến công giành chức vô địch World Cup trên đất Qatar.

    Hơn 4 triệu người dự lễ ăn mừng chức vô địch World Cup của Argentina - Bóng Đá

    Sau vài giờ nghỉ ngơi tại khu phức hợp của Liên đoàn Bóng đá Argentina, Lionel Messi cùng đồng đội bắt đầu lễ ăn mừng chức vô địch World Cup 2022 tại Buenos Aires. Lễ rước cúp kéo dài từ 22h30 đêm 20/12 đến 4h sáng 21/12 (giờ Hà Nội). 

    Hơn 4 triệu người dự lễ ăn mừng chức vô địch World Cup của Argentina - Bóng Đá

    Theo CBS Sports, có khoảng hơn 4 triệu người đã đổ ra các con phố tại thủ đô Argentina để ăn mừng chiến thắng của Messi và đồng đội. "Một con số quá đỗi ấn tượng", tờ báo Mỹ bình luận. 

    Hơn 4 triệu người dự lễ ăn mừng chức vô địch World Cup của Argentina - Bóng Đá

    Số người có mặt tại Buenos Aires hôm nay gấp 4 lần so với lượng người ăn mừng chiến thắng của Argentina trước Pháp hôm 18/12. Chính quyền địa phương đã phải huy động hàng nghìn nhân viên an ninh từ nhiều lực lượng khác nhau để đảm bảo an toàn. 

    Hơn 4 triệu người dự lễ ăn mừng chức vô địch World Cup của Argentina - Bóng Đá

    Messi tranh thủ dùng điện thoại để ghi lại khung cảnh đã lâu chưa xuất hiện tại Argentina. Vào năm 2021, thầy trò HLV Lionel Scaloni không thể tổ chức tiệc ăn mừng chức vô địch Copa America đầu tiên sau 28 năm do tình hình dịch bệnh. 

    Hơn 4 triệu người dự lễ ăn mừng chức vô địch World Cup của Argentina - Bóng Đá

    Bức tranh khổng lồ của Diego Maradona xuất hiện ở quảng trường trung tâm. Ở lượt sút luân lưu quyết định tại chung kết World Cup, Messi được cho là đã cầu xin huyền thoại quá cố giúp Gonzalo Montiel thực hiện thành công. "El Pulga" đã bật khóc trong hạnh phúc sau khoảnh khắc Montiel đưa được bóng vào lưới Hugo Lloris. 

    Hơn 4 triệu người dự lễ ăn mừng chức vô địch World Cup của Argentina - Bóng Đá

    Chính phủ Argentina cho người dân nghỉ trong ngày 20/12 để cùng Lionel Messi và đồng đội ăn mừng chức vô địch World Cup 2022. 

    Hơn 4 triệu người dự lễ ăn mừng chức vô địch World Cup của Argentina - Bóng Đá

    "Một lần nữa, người Argentina lại chứng minh rằng chỉ cần sát cánh và đoàn kết cùng nhau, chúng tôi có thể chinh phục mọi đỉnh cao. Thành công hôm nay là của cả tập thể, nó vượt lên trên mọi cá nhân. Sức mạnh được tạo ra bởi toàn thể người dân Argentina, những người có chung một giấc mơ. Chúng ta đã làm được. Tiến lên, Argentina. Tôi không thể chờ lâu hơn để trở lại quê hương", Messi phát biểu trên trang cá nhân. 

    Tuấn Nguyên | 05:00 21/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...