MỚI NHẤT :
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hơn 100 CĐV mang đại kỳ sang Thái Lan tiếp lửa tuyển Việt Nam

    13:14 Chủ nhật 15/01/2023 | 1

    Hơn 100 CĐV cùng với lá đại kỳ bay sang Thái Lan, sẵn sàng cổ vũ tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 gặp chủ nhà Thái Lan.

    "Chúng tôi có hơn 100 CĐV từ phía Bắc, phía Nam và mọi miền tổ quốc sẽ di chuyển sang Thái Lan bằng máy bay để cổ vũ cho tuyển Việt Nam đấu Thái Lan trong trận chung kết AFF Cup 2022.

    Hội CĐV Việt Nam đồng thời có liên lạc với bà con người Việt đang sinh sống ở Thái Lan để lên kế hoạch tiếp lửa cho thầy trò HLV Park Hang Seo", ông Phan Đình Long, Chủ tịch Hội CĐV Việt Nam (VFS miền Bắc) cho biết.

     - Bóng Đá

     CĐV Việt Nam hành quân sang Thái Lan tiếp lửa thầy trò HLV Park Hang Seo.

    Cũng theo ông Long, Hội CĐV Việt Nam mang theo lá cờ Tổ quốc rộng 100m2 và sẽ được căng lên khi BTC thực hiện nghi thức cử quốc ca trước trận đấu.

    Ngoài Hội CĐV Việt Nam cùng người Việt Nam đang sinh sống tại Thái Lan, còn có các CĐV đi theo tour du lịch hay đường bộ. Tất cả sẽ đổ về sân Thammasat, cách trung tâm Bangkok khoảng 40km.

    Trận lượt về giữa tuyển Việt Nam vs Thái Lan diễn ra ngày 16/1 trên sân Thammasat có sức chứa 25.000 chỗ ngồi. BTC phát hành hơn 20.000 vé, đều bán trực tuyến. Cổng bán vé mở lúc 10h sáng 12/1, và chỉ sau vài phút fanpage của tuyển Thái Lan lập tức đăng ảnh thông báo hết vé. 

     - Bóng Đá

     CĐV Việt Nam sẽ tạo nên bầu không khí sôi động trên sân Thammasat.

    Mức giá vé xem trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 được Liên đoàn bóng đá Thái Lan phát hành có giá cao nhất là 750 baht (khoảng 525.000 đồng), thấp nhất là 250 baht (175.000 đồng).

    Được biết, BTC dành khoảng 2.000 vé cho các CĐV đội khách. Nếu như trận đấu này được tổ chức trên SVĐ quốc gia Rajamangala có sức chứa 51.000 chỗ ngồi, CĐV Việt Nam sẽ được vào sân nhiều hơn.

    Tuy nhiên, AFF từ chối trong phản hồi vào chiều 11/1, sau khi đánh giá Rajamangala không đủ điều kiện tổ chức, nhất là mặt sân do vừa tổ chức sự kiện ca nhạc.

    Đại Nam | 12:50 15/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...