MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Hồi kết của Mason Greenwood đã điểm

    22:31 Thứ năm 08/06/2023

    BongDa.com.vn Mason Greenwood đã không chơi thêm một trận nào cho Manchester United kể từ khi bị treo giò vào tháng 1/2022 tới nay.

     

    Ban lãnh đạo Manchester United chuẩn bị đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của Mason Greenwood vào một thời điểm nào đó trong vài tuần tới. Greenwood đã không thi đấu cho Quỷ đỏ kể từ trước khi anh bị đội bóng chủ quản treo giò vào tháng 1 năm ngoái.

    Bất chấp các cáo trạng đã được Tòa án xóa bỏ, Greenwood vẫn chưa thể quay trở lại. Vấn đề là những đoạn video, hình ảnh lan truyền chóng mặt trên các trang mạng xã hội. Tất cả tin rằng tuyển thủ người Anh không thực sự vô tội.

    Hồi kết của Mason Greenwood đã điểm - Bóng Đá

     Greenwood đang gặp khó khăn.

    Man Utd quyết định mở cuộc điều tra của riêng họ vào đầu năm nay. Sau 4 tháng, mọi chuyện được đưa ra giải quyết. Kết quả dự kiến sẽ vạch ra các bước tiếp theo của CLB trong việc giải quyết vấn đề. Theo Manchester Evening News, quá trình này chưa hoàn tất nhưng sắp đi đến hồi kết và Greenwood sẽ biết rõ tương lai của mình tại Old Trafford trong những tuần tới.

    Người ta nói rằng quyết định cuối cùng sẽ sớm được đưa ra bởi gia đình Glazer cùng với giám đốc điều hành của Man United, Richard Arnold. Ban lãnh đạo vẫn được cho là đang cân nhắc bước đi tiếp theo dành cho cầu thủ 21 tuổi, với hợp đồng hiện tại còn thời hạn đến mùa hè năm 2025.

    Tờ Daily Mail đã đưa tin vào tháng 3 rằng quan điểm của các nhân viên hậu trường hoàn toàn chia rẽ về việc liệu Greenwood có nên được chào đón trở lại hay không. Trong khi đó, những cầu thủ từ cả đội nam và đội nữ được cho là đã phản đối ý tưởng này.

    Huấn luyện viên Erik ten Hag thì vẫn kín tiếng về khả năng trở lại của Greenwood khi được hỏi về cầu thủ trẻ, mặc dù ông đã nói với The Times rằng tiền đạo này "đã cho thấy trong quá khứ rằng cậu ấy có khả năng ghi bàn cho Man United".

    Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hà Lan khẳng định rằng ông sẽ không tham gia vào việc đưa ra bất kỳ quyết định ràng buộc nào liên quan đến tương lai của Greenwood trước mùa giải tới. Hay nói cách khác, Ten Hag sẵn sàng đưa Greenwood trở lại đội hình, nhưng cần được BLĐ Man Utd bật đèn xanh.

    Hồi kết của Mason Greenwood đã điểm - Bóng Đá

     Tương lai khó đoán chờ Greenwood.

    The Sun cũng đã đưa tin trước đó rằng Greenwood cạn kiên nhẫn và tin rằng anh sẽ không bao giờ chơi cho Quỷ đỏ nữa. Greenwood nói với những người bạn thân về mong muốn rời Old Trafford. Việc chuyển ra nước ngoài thi đấu được coi là lựa chọn tiềm năng. Juventus quan tâm đến việc cung cấp cho Greenwood một khởi đầu mới ở Ý.

    Greenwood gia nhập Man United khi mới 6 tuổi và đã có 129 lần ra sân cho Quỷ đỏ kể từ khi ra mắt chuyên nghiệp vào năm 2019. Dù vậy, trong lần đầu được triệu tập lên tuyển, Greenwood vướng vào vụ lùm xùm dắt gái về khách sạn trong thời gian đại dịch Covid-19.

    Greenwood tiếp tục bỏ lỡ một suất trong đội tuyển Anh tham dự vòng chung kết Euro 2020 vào mùa hè năm ngoái, mặc dù chưa bao giờ bị HLV Gareth Southgate loại khỏi kế hoạch.

    Ở tuổi 21, tương lai của Greenwood rõ ràng còn khá mờ mịt.

    Tiểu Lam | 22:01 08/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...