MỚI NHẤT :
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Khốc liệt cuộc đua Vua phá lưới: Haaland dễ mất ngôi
  • Cay cú sau ngày ra quân, netizen Indonesia tố chủ nhà là 'QaVAR'
  • Bộ đôi 251 triệu bảng chờ Man Utd kích nổ
  • Những điểm nhấn vòng 29 Bundesliga: Quên cái biệt danh 'Neverkusen' đi!
  • 7 cầu thủ học viện đã được M.U ký hợp đồng chuyên nghiệp
  • Đội tuyển Futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận ra quân gặp Myanmar
  • Chuyển nhượng 16/04: Cầu thủ muốn tới OTF, M.U có thể nổ bom tấn; Arsenal gây sốc cho Zinchenko
  • Juve chơi 'nước đôi' với Chiesa
  • "Tôi còn chưa chạm vào Bruno Fernandes thì anh ấy đã hét lên"
  • M.U được giục theo đuổi tiền đạo 60 triệu bảng
  • NÓNG! Arsenal tìm người thay thế Zinchenko
  • NÓNG! Diễn biến thương vụ Arsenal - Bruno Guimaraes
  • Cay cú sau thất bại, sao U23 Indonesia mỉa mai chủ nhà Qatar
  • Nhìn Willy Kambwala, đã rõ kế hoạch chuyển nhượng M.U
  • Lên ngôi vô địch ngày Arsenal thua đau, Xhaka lên tiếng
  • CEO Bayer Leverkusen chốt hạ tương lai Florian Wirtz
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì trước trận ra quân tại VCK U23 châu Á 2024
  • Rafa Benitez dự đoán đội vô địch Premier League
  • David Seaman nêu điều đáng lo nhất cho Arsenal tuần này
  • Chờ đợi gì ở những trận đấu cuối cùng của Mbappe tại PSG?
  • Edin Terzic cảnh báo Atletico Madrid
  • "Bóng đá Việt Nam không thể có Mourinho hoặc Zidane"
  • Hỡi Guardiola! Lật đổ Man Utd khó lắm, phải đâu chuyện đùa

    09:17 Chủ nhật 19/01/2020 | 2

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Tây Ban Nha từng đặt ra mục tiêu rất lớn khi chuyển đến dẫn dắt Man City từ Bayern Munich...

    Trong bộ phim tài liệu “All or Nothing”, kiến trúc sư của công trình '100 điểm' ở mùa giải 2017/18, đã nói rằng 'thách thức lớn nhất của ông trên cương vị một huấn luyện viên trưởng là chấm dứt sự thống trị 20 năm của Manchester United trong làng bóng đá Anh'.

    Cho đến nay, Guardiola mới chỉ đi được hơn 1/7 chặng đường. Nhưng có vẻ như ông đang đánh mất đi niềm cảm hứng cùng Man City, trong bối cảnh Premier League rất rối ren, với Liverpool hùng mạnh, hay những Chelsea, MU, Tottenham và Arsenal luôn nhăm nhe trở lại bất cứ lúc nào...

    Xuất sắc nhất lịch sử Wolves, 'sát thủ' Mexico sẵn sàng gia nhập Man Utd - Bóng Đá

     Vô địch Premier League với đội hình mạnh là điều bình thường, nhưng sẽ phi thường nếu Guardiola làm điều đó liên tiếp trong nhiều năm.

    Nhiều nguồn tin cho rằng chiến lược gia gốc Catalan sẽ "đào tẩu" khỏi Manchester nếu thất bại ở cuộc đua năm nay, trong khi ông cũng thường xuyên chia tay đội bóng chủ quản nếu tình hình ở mức dưới kỳ vọng. Trong lịch sử, chỉ duy nhất Man Utd của Sir Alex Ferguson có thể vô địch Premier League 3 lần liên tiếp trong nhiều lần, nhưng sự thống trị về mặt truyền thống đó có lẽ vẫn còn dài dài, bởi Man City thực sự khó lật Liverpool ở mùa giải năm nay. Chưa kể, thực tế tại đây không như họ mơ tưởng...

    Người ta có thể đổ lỗi cho vấn đề hàng thủ của The Citizens bị ảnh hưởng khi Aymeric Laporte dính chấn thương. Tuy nhiên, cầu thủ người Pháp không phải Messi và anh vẫn có thể thay thế, trong khi chúng ta chẳng thể đổ lỗi cho một cá nhân nào đó nếu cả tập thể phải hứng chịu thất bại.

    Trước khi Guardiola đến xứ sương mù, tiêu chuẩn vô địch ở đây chỉ trên dưới 85 điểm, và rất hy hữu mới có Chelsea – với Mourinho, Ancelotti, Conte – đạt trên 90 điểm. Tuy nhiên, chính vị thuyền trưởng gốc Catalan đã đặt ra một cột mốc mới trong 2 năm qua, với ít nhất 98 điểm, và có thể sẽ hơn với Liverpool ở mùa giải 2019/20.

    Xuất sắc nhất lịch sử Wolves, 'sát thủ' Mexico sẵn sàng gia nhập Man Utd - Bóng Đá

     Guardiola và các cộng sự vô tình đặt ra tiêu chuẩn vô địch cho PL - 100 điểm!

    Người ta sẽ chê bai Man City nếu họ chỉ kiếm được 80+ điểm mùa này, điều rất dễ xảy ra khi biết rằng họ mới có được 48 điểm/23 vòng. Vậy làm thế nào để Guardiola tiếp tục bước đi, trong bối cảnh tiki-taka dần bị bắt bài và BLĐ The Citizens không hẳn chỉ muốn ông cùng đội bóng thống trị nước Anh (mục tiêu Champions League).

    Còn rất sớm để khẳng định Guardiola sẽ rời Etihad sau khi mùa giải năm nay khép lại (hợp đồng vẫn còn đến mùa hè năm 2021). Tuy nhiên, cũng không bất ngờ nếu ông quyết định dứt áo ra đi. Rất khó để một đội câu lạc bộ nào đó duy trì thế thống trị trong bóng đá hiện đại, Man City với Guardiola tạo ra nhiều kỷ lục, tấn công rực lửa, nhưng lật đổ MU khó lắm, phải đâu chuyện đùa!

    Trung Quân | 08:47 19/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...