MỚI NHẤT :
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Hội CĐV bóng đá Sài Gòn sắp ra đời

    14:40 Chủ nhật 17/04/2016

    Theo chủ tịch CLB bóng đá Sài Gòn, một công việc hết sức thiết thực, quan trọng đội bóng nghĩ đến là việc xây dựng hội CĐV để ủng hộ đội bóng.

    (BongDa.com.vn) – CLB bóng đá Hà Nội (tên cũ) chính thức chuyển khẩu vào TP.HCM và mang tên CLB bóng đá Sài Gòn. Theo chủ tịch đội bóng này, một công việc hết sức thiết thực, quan trọng đội bóng nghĩ đến là việc xây dựng hội CĐV để ủng hộ đội bóng.

    Chủ tịch Nguyễn Giang Đông và nhà tài trợ nâng cao chiếc áo số 12 thể hiện quyết tâm thi đấu hết mình vì người hâm mộ. Ảnh: Đình Viên.
    Chủ tịch Nguyễn Giang Đông và nhà tài trợ nâng cao chiếc áo số 12 thể hiện quyết tâm thi đấu hết mình vì người hâm mộ. Ảnh: Đình Viên.
    K
    hó khăn về nhiều mặt được đặt ra với CLB bóng đá Sài Gòn khi thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng chân ướt chân ráo có mặt tại TP.HCM. Tuy nhiên, tại buổi lễ ra mắt đội bóng, chính chủ tịch Nguyễn Giang Đông đã lên tiếng thừa nhận về sự quan trọng hội cổ động viên (CĐV): “Thực tế, bất kỳ đội bóng nào cũng phải có hội CĐV, đây chính là một phần sức mạnh tinh thần của đội bóng.

    CLB bóng đá Sài Gòn cũng vậy, do chúng tôi mới chuyển vào TP.HCM được vài ngày nên chưa kịp thành lập hội CĐV. Tuy nhiên, việc thành lập hội CĐV nhất định sẽ phải diễn ra. Sau vòng 5 V-League vấn đề này sẽ được giải quyết.”

    Cũng tại buổi lễ ra mắt, nhằm đề cao tình yêu, tinh thần và trách nhiệm với người hâm mộ bóng đá TP.HCM. Chủ tịch CLB bóng đá Sài Gòn – Nguyễn Giang Đông và nhà tài trợ đã nâng cao chiếc áo số 12, với ý nghĩa CĐV, khán giả luôn là cầu thủ thứ 12, tiếp sức tinh thần cho thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng thi đấu dưới sân.

    Như vậy, việc CLB bóng đá Sài Gòn được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần phát triển bóng đá Sài Gòn. Đội bóng này sẽ tự lực về tài chính, với vốn điều lệ 100 tỷ đồng, CLB bóng đá Sài Gòn được xem một thiếu gia của V-League.

    CLB bóng đá Sài Gòn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc vận động cầu thủ trẻ tham dự giải đấu do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức. Ảnh: Đình Viên.
    CLB bóng đá Sài Gòn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc vận động cầu thủ trẻ tham dự giải đấu do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức. Ảnh: Đình Viên.

    Tuy nhiên, theo quy định của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), các đội bóng tham dự V-League phải bắt buộc có các tuyến cầu thủ trẻ U13, U15, U17, U19 tham dự giải đấu do VFF tổ chức. Về điều này sẽ là khó khăn không hề nhỏ cho CLB bóng đá Sài Gòn, bởi hiện tại sau khi chuyển khẩu đổi tên, tuyến trẻ của CLB bóng đá Sài Gòn chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

    Chia sẻ về những khó khăn về công tác tìm kiếm nguồn cầu thủ trẻ cho đội bóng – Chủ tịch Nguyễn Giang Đông nói: “Đúng là chúng tôi đang gặp rất nhiều khó khăn về việc tìm nguồn cầu thủ trẻ cho đội bóng. Tuy nhiên, qua đây chúng tôi xin liên hệ với tuyến đào tạo trẻ của Liên đoàn bóng đá TP.HCM (HFF), các lò đào tạo trẻ trên địa bàn PVF để tham dự các giải do VFF tổ chức.

    Thế nhưng đây chỉ là vấn đề trước mắt, theo thời gian nhất định CLB bóng đá Sài Gòn sẽ phải thành lập các tuyến trẻ với mục tiêu phát triển lâu dài của đội bóng tại TP.HCM.”

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...