MỚI NHẤT :
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Học viện Lyon tuyển sinh Học viên tại TP.HCM cuối tháng 5/2016

    07:20 Thứ tư 27/04/2016 | 1

    (BongDa.com.vn) – Đại diện phía Lyon (Pháp) và Liên đoàn bóng đá TP.HCM cho biết họ sẽ kết hợp tuyển sinh các học viên tại TP.HCM bắt đầu cuối tháng 5/2016.

    (BongDa.com.vn) – Sau khi có chuyến khảo sát gần 10 ngày tại TP.HCM, đại diện phía Lyon (Pháp) và Liên đoàn bóng đá TP.HCM cho biết họ sẽ kết hợp tuyển sinh các học viên tại TP.HCM bắt đầu cuối tháng 5/2016.

    Phía Lyon (Pháp) và Liên đoàn bóng đá TP.HCM sẽ mở tuyển sinh học viên và mở học viện tại TP.HCM. Ảnh: Đình Viên.
    Phía Lyon (Pháp) và Liên đoàn bóng đá TP.HCM sẽ mở tuyển sinh học viên và mở học viện tại TP.HCM. Ảnh: Đình Viên.
    T
    heo đó, vào cuối tuàn này, hai đại diện bóng đá Lyon (Pháp) là ông Jean Francois Vullez, chuyên viên truyền thông và quản lý học viện và ông Julien Ngri (phải), Giám đốc kỹ thuật, kiêm HLV các đội bóng trẻ sẽ trở về nước, báo cáo việc khảo sát và lên kế hoạch cho sự hợp tác phát triển lâu dài của bóng đá trẻ cùng Liên đoàn bóng đá TP.HCM (HFF).

    Thông tin từ phía Tổng thư ký Trần Đình Huấn: “Sau gần 10 ngày làm việc tại HFF, phía lãnh đạo Liên đoàn và Lyon dự kiến sẽ mở lớp tuyển sinh vào cuối tháng 5/2016. Trước tiên chúng tôi sẽ ưu tiên cho các em có độ tuổi từ 10 – 12 sinh năm 2004 -2006 trên địa bàn các quận huyện và một số tỉnh lân cận TP.HCM.”

    Qua khảo sát tình hình, hai đại diện bóng đá Lyon đã có 3 ngày mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các HLV, rèn luyện kỹ năng cho các cầu thủ năng khiếu TP.HCM và một ngày thăm, làm việc tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam Q.8, nơi đội tuyển futsal Việt Nam đóng quân.

    Hai đại diện phía Lyon (Pháp) có mặt trên khán dài sân Thống Nhất dự khán trận đấu. Ảnh: Đình Viên.
    Hai đại diện phía Lyon (Pháp) có mặt trên khán dài sân Thống Nhất dự khán trận đấu. Ảnh: Đình Viên.

    Đặc biệt, hai đại diện bóng đá Lyon đã dự khán cả hai trận đấu ở V-League giữa CLB bóng đá Sài Gòn và Long An trong khuôn khổ vòng 7 V-League 2016, trước đó là trận chủ nhà TP.HCM thất thủ 0-2 trước Viettel. Rất hào hứng khi được chứng kiến trực tiếp trận cầu chính thức giải đấu chuyên nghiệp, HLV đội trẻ Lyon, ông Julien Ngri nói: “Trước hết tôi thật sự ấn tượng về sự phát triển của đất nước các bạn, TP.HCM là một thành phố rất đẹp.

    Nói về bóng đá các bạn cũng có rất nhiều cầu thủ trẻ tài năng, nhưng để phát huy được tài năng đó thành cầu thủ giỏi, ngôi sao thì không phải chuyện dễ. Về phía đội bóng lớn, quan sát buổi tập, tôi thấy không nhất thiết thời gian dài như vậy. Quan trọng là chất lượng của buổi tập, phải cho các cầu thủ thi đấu như một trận đấu thật. Không tạo ra những tình huống dễ dàng trong khi tập, để vào trận đấu các cầu thủ không bị ngợp.

    Sau hai trận đấu trên diễn ra trên sân Thống Nhất cuối tuần qua, tôi có cảm giác các đội bóng chúng ta chưa quan tâm nhiều lắm đến hàng phòng ngự. Nhiều vị trí mắc sai lầm cá nhân, đây là hạn chế rất lớn. Bóng đá hiện đại phải phòng ngự chặt, nếu bạn phòng ngự chặt sẽ tấn công dễ dàng hơn.”

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...