MỚI NHẤT :
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Học Arsene Wenger, Marina Granovskaia đang dựng nên một trục Anh Quốc?

    18:35 Thứ ba 19/10/2021

    BongDa.com.vn Ngoài việc chiêu mộ những ngôi sao hàng đầu châu Âu, Giám đốc Marina Granovskaia của Chelsea cũng rất chú trọng vào khâu đào tạo trẻ. Và có lẽ trong thời gian tới, Chelsea sẽ tạo ra một trục Anh Quốc của riêng mình.

    Trục Anh Quốc (British core) là một thuật ngữ được biết đến nhiều vào thời Arsene Wenger còn tại vị ở Arsenal. Vào thời điểm năm 2012, vị Giáo sư đáng kính này đã kí mới hợp đồng với một loạt 5 cầu thủ, bao gồm Aaron Ramsey, Kieran Gibbs, Jack Wilshere, Alex Oxlade‑Chamberlain, Carl Jenkinson. Đây là những người đều sinh ra ở Vương quốc Anh và báo giới lúc đó nôm na gọi đây là "Trục Anh Quốc" của Wenger. 

    Học Arsene Wenger, Marina Granovskaia đang dựng nên một trục Anh Quốc? - Bóng Đá

     Granovskaia muốn học Wenger xây dựng một "trục Anh Quốc". 

    Đáng tiếc, vì nhiều lí do, "Trục Anh Quốc" đã không thành công như mong đợi của vị chiến lược gia người Pháp. Đến nay, không ai còn trụ lại CLB, cũng không ai vươn tầm thành một ngôi sao hạng A ở châu Âu. Tuy nhiên, triết lí đào tạo trẻ ấy vẫn thấm sâu vào văn hóa của Arsenal để họ trình làng những ngôi sao trẻ như Bukayo Saka hay Smith Rowe trong những năm qua. 

    Chelsea trong một thập kỉ trở lại đây cũng rất chú trọng vào khâu đào tạo trẻ. Điển hình là họ đã có một vài ngôi sao trẻ đủ khả năng chơi bóng ở đẳng cấp cao như Mason Mount, Reece James. Trong tương lai, những cầu thủ như Billy Gilmour, Conor Gallagher cũng có thể trở thành trụ cột của Chelsea. Ngoài ra, Giám đốc Marina Granovskaia còn khôn ngoan cài một số điều khoản mua lại với những cầu thủ như Tammy Abraham (AS Roma), Valentino Livramento (Southampton) hay Nathan Ake (Man City). Nó cho phép Chelsea được phép tiếp cận những cầu thủ trên sớm nhất, với giá phải chăng nhất có thể trong bối cảnh họ muốn mua lại những "gà nhà". 

    Được biết chính sách này được bà Granovskaia triển khai sau khi nhận ra sai lầm của mình khi để Romelu Lukaku ra đi vào năm 2014. Lúc ấy, Chelsea thu về được 28 triệu bảng, nhưng chỉ 3 năm sau Everton đã nhận được 75 triệu bảng từ việc bán Lukaku cho Man Utd. Rõ ràng, tạo ra một hệ thống đào tạo trẻ tốt, cộng với một chính sách chuyển nhượng khôn ngoan sẽ giúp Chelsea tiết kiệm nhiều triệu bảng trên TTCN. 

    Học Arsene Wenger, Marina Granovskaia đang dựng nên một trục Anh Quốc? - Bóng Đá

     Chelsea chuẩn bị gia hạn với Mount. 

    Chẳng hạn, họ có thể bán Tino Livramento cho Southampton với giá 5 triệu bảng và giờ thì anh đang chơi cực hay tại sân St Mary. Trong tương lai, nếu muốn Chelsea có thể mua lại Livramento với giá 25 triệu bảng bất chấp sự kì kèo của các đối thủ. 

    Giờ đây, mục tiêu của Granovskaia là phát triển "Trục Anh Quốc" của mình. Họ đã có một loạt hạt giống chất lượng ở lứa kế cận. Còn với những cầu thủ đã tỏa sáng như Mason Mount, dự kiến trong thời gian tới Granovskaia sẽ trói chân tiền vệ này bằng một bản hợp đồng dài hạn. Hiện tại, Mount đang nhận được khoảng 75 ngàn bảng/tuần. Với những gì đã thể hiện, nhiều khả năng Chelsea sẽ tăng lương cho anh, ngang ngửa với những người như Kai Havertz (150 ngàn bảng/tuần) hay Timo Werner (250 ngàn bảng/tuần). 

    Tuchel khen ngợi Lukaku:

     
    Ngọa Long | 18:05 19/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...