MỚI NHẤT :
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn mua chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Hoàng tử Qatar nói gì khi được chú ý ở World Cup

    14:49 Thứ sáu 25/11/2022 | 1

    Hoàng tử Qatar gửi lời cảm ơn khi nhận được nhiều tình cảm yêu quý từ những người hâm mộ.

    Hoàng tử Qatar nói gì khi được chú ý ở World Cup - Bóng Đá

    Biểu cảm gây sốt của hoàng tử 15 tuổi. 

    "Xin chào mọi người. Video này tôi gửi đến những người bạn Trung Quốc. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn, cảm ơn vì những bình luận và video rất thú vị. Tôi đều đã xem hết và cảm ơn các bạn đã dành tình cảm cho tôi. Chào mừng các bạn đến Qatar để trải nghiệm không khí World Cup. Tôi yêu các bạn rất nhiều", Sohu trích chia sẻ của hoàng tử Qatar.

    Hoàng tử "Bé" là em trai của hoàng tử Sheik Jassim bin Hamad Al Thani. So với anh trai, hoàng tử "Bé" không có nhiều thông tin chia sẻ trên mạng. Vị hoàng tử sinh năm 2007 gây chú ý bởi những biểu cảm dễ thương trong trận đấu giữa tuyển Qatar và Ecuador ở trận khai mạc World Cup 2022. Cậu trở thành đề tài nóng trên các mạng xã hội ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

    Nhiều người hâm mộ còn cho rằng linh vật La'eeb của World Cup 2022 được lấy cảm hứng từ hoàng tử 15 tuổi này. Trong bàn thua thứ hai của đội nhà, cậu đã đứng dậy, xua tay thể hiện sự không hài lòng, lọt vào ống kính máy quay và khiến cộng đồng mạng thích thú.

    Trước video cảm ơn của hoàng tử "Bé", người hâm mộ một lần nữa phấn khích, mong rằng có thể gặp anh trong tương lai gần. Và đó có thể là tối nay khi Qatar chơi trận thứ hai tại World Cup với Senegal vào lúc 20h. Đội tuyển chủ nhà hiện xếp cuối bảng A sau thất bại trước Ecuador ở ngày khai mạc.

    Duy Minh | 11:25 25/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...