MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Hoàng Đức sẵn sàng lên tuyển đấu Australia

    20:36 Chủ nhật 16/01/2022

    Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 lần thứ 3 liên tiếp và kết thúc 10 ngày cách ly vào chiều 16/1.

    Ngày 17/1, Nguyễn Hoàng Đức sẽ hội quân với tuyển Việt Nam tại Hà Nội và sẽ cùng một số cầu thủ đi xin thị thực nhập cảnh sang Australia. Những ngày qua, tuyển Việt Nam đã chia thành từng nhóm đi chuẩn bị giấy tờ để sẵn sàng cho trận làm khách Australia tại lượt về vòng loại thứ ba World Cup 2022 vào cuối tháng này.

    Trong thời gian tự cách ly ở quê nhà Hải Dương vừa qua, Hoàng Đức đã tự tập luyện để cố gắng giữ thể trạng. Khi lên tuyển, Đức sẽ có khoảng 3 ngày tập cùng đội. Do đã trải qua thời gian tập trung và thi đấu đủ lâu, anh sẽ không gặp nhiều khó khăn để hòa nhập trở lại với cường độ tập nặng.

     - Bóng Đá

    Hoàng Đức kết thúc cách ly và sẽ hội quân với tuyển Việt Nam ngày 17/1. Ảnh: Quang Thịnh.

    Các cầu thủ mắc Covid-19 khác là Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Tiến Linh sẽ tiếp tục cách ly và chờ kết quả xét nghiệm âm tính để hội quân với đội tuyển. Nhiều khả năng Tiến Linh không kịp cùng tuyển Việt Nam lên đường sang Australia ngày 21/1. Huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo cùng các cộng sự đã tính toán cho trường hợp xấu bằng cách gọi bổ sung Trần Phi Sơn và Ngân Văn Đại.

    Ngày 27/1, tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với tuyển Australia trên sân Melbourne Rectangular, sân đa dụng phục vụ cả môn bóng bầu dục, có sức chứa khoảng 30.000 chỗ ngồi. Đội chủ nhà đang có 11 điểm sau sáu lượt đấu ở vòng loại thứ ba World Cup 2022.

    Tuyển Việt Nam chưa có điểm nào trong lần đầu giành quyền chơi ở vòng loại thứ 3. Ở trận lượt đi trên sân Mỹ Đình, thầy trò ông Park để thua với tỷ số 0-1 bằng bàn thắng của hậu vệ Rhyan Grant.

     - Bóng Đá

     

    Ngọc Lê - Zing.vn | 20:21 16/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...