MỚI NHẤT :
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Hoàng Đức không ngại U23 Thái Lan ở SEA Games

    13:30 Thứ ba 12/04/2022

    Tiền vệ CLB Viettel khẳng định không chỉ Thái Lan mà các đối thủ khác của U23 Việt Nam ở SEA Games 31 đều mạnh.

    "Không riêng Thái Lan, những đội đến Việt Nam dự SEA Games năm nay toàn đội mạnh. Chúng tôi xác định bước vào sân cần tôn trọng đối thủ, hy vọng các đội sẽ tạo nên những trận đấu hay", Nguyễn Hoàng Đức trả lời câu hỏi của Zing tối 11/4.

    Hoàng Đức sinh năm 1998, là một trong 3 cầu thủ quá tuổi được gọi bổ sung lên U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31 trên sân nhà. Đức cho biết anh bất ngờ và hạnh phúc khi thức dậy và thấy tên mình cùng Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Tiến Linh trên báo chí.

    Hoàng Đức không ngại U23 Thái Lan ở SEA Games - Bóng Đá

    Hoàng Đức tôn trọng tất cả đối thủ của Việt Nam ở SEA Games 31. Ảnh: Thuận Thắng 

    Tại SEA Games 30 diễn ra ở Philippines, Hoàng Đức, Hùng Dũng cùng U23 Việt Nam đã cầm hòa U23 Thái Lan ở vòng bảng, đánh bại Indonesia ở chung kết để giành huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử. Năm nay, cả hai đối thủ trên đều sẽ đến Việt Nam với đội hình mạnh nhất, được dẫn dắt bởi những HLV giỏi. Hoàng Đức cũng khẳng định thông điệp quyết tâm và tự tin.

    Anh nói: "Được đấu trên sân nhà trước sự cổ vũ của người hâm mộ là động lực và áp lực, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng đồng lòng để giữ được tấm huy chương vàng".

    Tối 11/4, Hoàng Đức ra sân trận CLB Viettel gặp Cần Thơ ở vòng 16 Cúp Quốc gia 2022 với tấm băng đội trưởng. Anh tiết lộ mình là thành phần trong ban cán sự Viettel từ trước, mang băng đội trưởng trận này để lĩnh xướng vai trò thủ lĩnh thay cho Bùi Tiến Dũng gặp chấn thương. Có sự chỉ bảo của Hoàng Đức, các cầu thủ trẻ khác của Viettel chơi hay và cùng nhau tạo nên chiến thắng ấn tượng 5-0.

    Sau trận này, Hoàng Đức sẽ nghỉ ngơi khoảng 2 ngày rồi lên tập trung U23 Việt Nam. Anh chia sẻ: "Phía trước tôi chỉ còn là SEA Games nên trước mắt sẽ chỉ tập trung trau dồi thể lực và cải thiện sức mạnh để cố gắng phấn đấu cùng đội U23 bảo vệ huy chương vàng".

    U23 Việt Nam đã bắt đầu tập luyện tại Hà Nội từ ngày 8/4. Ngày 16/4, đội sẽ lên đường đi Phú Thọ chuẩn bị cho trận giao hữu với U20 Hàn Quốc.

    Minh Chiến và Ngọc Lê | 06:40 12/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...