MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Hoàng Anh Gia Lai: Bảy trận chung kết trẻ, chưa một lần vô địch

    23:40 Thứ tư 31/08/2016 | 1| 3

    BongDa.com.vn Các đội trẻ Hoàng Anh Gia Lai đã bại trận trong bảy trận chung kết liên tiếp ở các giải trẻ quốc gia. Trong suốt chiều dài lịch sử của mình, Hoàng Anh Gia Lai chưa giành nổi một danh hiệu nào ở sân chơi trẻ.

    ZZZZZZZZZZZZZZZHAGL

     U15 Hoàng Anh Gia Lai lần đầu có mặt ở chung kết giải U15 quốc gia. Ảnh: VFF.

    Lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai vốn luôn tự hào với những lứa cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG. Nhưng trong lịch sử tham dự các giải trẻ của mình, cả lứa JMG, lứa cầu thủ Năng khiếu và những thế hệ đi trước của lò trẻ Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa từng vô địch một giải đấu nào. Tính từ giải U11 tới U21, đội trẻ Hoàng Anh Gia Lai đã có mặt trong bảy trận chung kết và thất bại cả bảy lần.

    Ngày 30/8 vừa qua chứng kiến một cột mốc quan trọng trong lịch sử đào tạo trẻ của Hoàng Anh Gia Lai. Thắng lợi 2-1 trước Khánh Hòa ở bán kết giải U15 quốc gia đưa U15 Hoàng Anh Gia Lai lần đầu tiên vào chung kết. Họ chỉ còn cách chức vô địch 90 phút với đối thủ PVF. Đây là trận chung kết giải trẻ quốc gia lần thứ tám của họ.

    Lần đầu tiên Hoàng Anh Gia Lai có mặt ở một trận chung kết giải trẻ là năm 1998 với lứa U11. Trong các năm 1999, 2007 và 2008, đội trẻ Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục vào tới trận đấu cuối. Nhưng họ đều lần lượt thất bại.

    Lứa U17 Hoàng Anh Gia Lai cũng từng vào tới chung kết U17 quốc gia năm 2011. Nhưng ở trận đấu cuối, họ thua SHB Đà Nẵng 1-2.

    Lứa U19 và U21 cũng không khá hơn. U19 Hoàng Anh Gia Lai vào chung kết năm 2009, để thua Viettel 3-4 trên chấm luân lưu. Còn U21 Hoàng Anh Gia Lai vào chung kết năm 2006, để thua Tiền Giang 2-3.

    Lần cuối cùng bóng đá trẻ Gia Lai góp mặt ở tốp bốn một giải quốc gia là năm 2014. Dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Trần Minh Vương - cầu thủ trẻ hay nhất V-League năm ấy, U19 Hoàng Anh Gia Lai đã vào tới bán kết, chỉ để thua đội vô địch sau đó là Hà Nội T&T.

    Đối đầu với Viettel ở chung kết giải U15 quốc gia hôm 1/9 tới chính là trận chung kết thứ tám trong lịch sử Hoàng Anh Gia Lai tại các giải trẻ.

    So với những lò đào tạo trẻ danh tiếng khác, thành tích của Hoàng Anh Gia Lai kém hơn nhiều. Sông Lam Nghệ An, Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng, Viettel, PVF, Hải Dương đều đã nhiều lần vô địch quốc gia. Đối thủ của Hoàng Anh Gia Lai ở trận chung kết cũng rất đáng gờm. U15 PVF chính là đội bóng đã lọt vào chung kết bốn năm liên tiếp trong đó có hai chức vô địch vào các năm 2012 và 2013.

    Thùy Minh | 10:29 31/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...