MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Hoàn cảnh đặc biệt của tân binh tuyển Italy

    19:47 Thứ ba 28/03/2023

    Mateo Retegui, tiền đạo lần đầu được gọi lên tuyển Italy ở đợt tập trung ĐTQG cuối tháng 3, không biết ngôn ngữ của đất nước hình chiếc ủng.

    Theo CBS Sports, Retegui không thể giao tiếp bằng tiếng Italy vì chưa từng sống tại đất nước này. Tiền đạo 23 tuổi sinh ra và lớn lên tại thành phố San Fernando của Argentina, cách thủ đô Buenos Aires khoảng 20 km. Cầu thủ này từng góp mặt tại tuyển U19 và U20 Argentina.

    Trong quá khứ, Carlos, bố của Retegui, đại diện đất nước Nam Mỹ thi đấu môn khúc côn cầu tại Olympic. Tuy nhiên, bên cạnh dòng máu Argentina, Retegui cũng mang dòng máu Italy. Ông ngoại của anh, Angelo Dimarco, sinh ra ở Sicily, hòn đảo của Italy, và chuyển đến Argentina sau này.

    Retegui hiện khoác áo CLB Atletico Tigre tại giải vô địch quốc gia Argentina. Chân sút 23 tuổi có 29 bàn thắng sau 51 lần ra sân trên mọi đấu trường từ khi chuyển đến đội bóng này vào đầu năm 2022.

    Ở đợt tập trung ĐTQG Italy cuối tháng 3 để đá vòng loại EURO 2024, HLV Roberto Mancini không có sự phục vụ của chân sút chủ lực Ciro Immobile do chấn thương. Vì vậy, chiến lược gia 58 tuổi gọi Retegui sau khi chứng kiến phong độ cao của cầu thủ này trong hơn một năm qua.

    Hoàn cảnh đặc biệt của tân binh tuyển Italy - Bóng Đá

    Retegui tỏa sáng ở lần ra mắt tuyển Italy tại vòng loại EURO 2024. Ảnh: Reuters.

    Retegui ra mắt tuyển Italy trong thất bại 1-2 trước Anh hôm 24/3. Hôm qua (27/3), trung phong 23 tuổi tiếp tục ra sân trong chiến thắng 2-0 trước Malta. Rào cản ngôn ngữ không làm khó Retegui trong việc kết nối với các đồng đội khi cầu thủ này ghi bàn trong cả hai trận đấu trên.

    Chia sẻ với The Times, HLV Mancini cho biết: "Tôi biết CĐV muốn những người sinh ra và lớn tại Italy thi đấu cho ĐTQG. Tuy nhiên, bóng đá bây giờ rất cởi mở. Không chỉ Italy, nhiều đội tại châu Âu cho phép cầu thủ không sinh ra và lớn lên tại quốc gia đó gia nhập ĐTQG. Ngược lại, cũng có nhiều đội để cầu thủ mà họ chăm sóc từ khi còn nhỏ gia nhập ĐTQG khác".

    Màn tỏa sáng tại vòng loại EURO 2024 giúp Retegui thu hút sự chú ý của vài CLB Premier League, trong đó có Brighton và Crystal Palace.

    Minh Tô | 19:30 28/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...