MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Hòa Chelsea, Mourinho chỉ đích danh cầu thủ Tottenham mắc rất nhiều sai lầm

    18:02 Thứ hai 30/11/2020

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Bồ Đào Nha chia sẻ về cặp trung vệ của Spurs.

     

    Mourinho nói về cuộc đối đầu Chelsea

    Vào đêm qua, trận cầu tâm điểm vòng đấu thứ 10 Premier League đã diễn ra giữa ChelseaTottenham Hotspur. Với sự dè dặt của HLV Frank Lampard trong các trận đấu lớn cùng lối đá phong ngự phản công làm nên "thương hiệu" của HLV Jose Mourinho, không quá bất ngờ khi giới mộ điệu đã chứng kiến một trận "Super Sunday" khá tẻ nhạt.

    Chung cuộc, hai đội hòa nhau không bàn thắng, dù Chelsea đã tạo ra được khá nhiều cơ hội nguy hiểm - bao gồm cả bàn thắng bị tước bỏ của Timo Werner do lỗi việt vị. Song, kết quả hòa vẫn có lợi cho cả hai đội, khi Spurs trở lại ngôi đầu còn The Blues cũng chắc suất trong Top 4 khi vòng đấu thứ 10 khép lại. 

    Mourinho on eric dier - Bóng Đá

     Ngày về Stamford Bridge ảm đạm của Mourinho. 

    Đáng chú ý, vào đêm qua Mourinho đã trình làng bộ đôi trung vệ khá lạ lẫm là Eric Dier và Joe Rodon - người cập bến Spurs từ Swansea trong mùa Hè. Phát biểu sau trận đấu, "Người đặc biệt" có những nhận xét tương đối trái ngược về hai cậu học trò của mình. Ông nói với Football London:

    "Tôi rất hài lòng với Joe. Được làm việc với Joe là một niềm vui, và thật tiếc khi cậu ấy không thể ra sân ở Europa League."

    "Trận đấu lớn nhất của cậu ấy trước đây chỉ là trận play-off Ngoại hạng Anh. Dù vậy thì Joe vẫn làm rất tốt, chỉ mắc một sai lầm còn Eric Dier lại phạm rất nhiều sai lầm khi cầm bóng." 

    Huỳnh Phong | 17:32 30/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...