MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Hòa Chelsea 2-2, Van Dijk nói ra cảm giác

    07:44 Thứ hai 03/01/2022

    BongDa.com.vn Trụ cột hàng phòng ngự đội khách nhận xét về tương quan lực lượng giữa The Blues và The Kop.

    Hành quân đến Stamford Bridge chạm trán Chelsea trong bối cảnh lực lượng bị sứt mẻ và HLV Jurgen Klopp không thể chỉ đạo trực tiếp do dính COVID-19, nhưng Liverpool đã có khởi đầu như mơ tại thành London. Ngay trong 26 phút đầu trận, nửa đỏ Merseyside đã dẫn trước đội chủ nhà 2-0 nhờ 2 pha lập công của Sadio Mane và Mohamed Salah.

    Tuy vậy cuối hiệp 1, lợi thế của The Kop lại biến mất chóng vánh sau 2 bàn thắng trong vòng 4 phút của Mateo Kovacic và Christian Pulisic. Sang hiệp 2, các học trò của Klopp tạo ra thêm 1 số cơ hội nhưng không thể đánh bại thủ thành Edouard Mendy. 2-2 là kết quả chung cuộc của trận chiến ở thủ đô xứ sương mù.

    Van Dijk:

     The Kop và The Blues chia điểm trong trận cầu có 4 bàn thắng chia đều cho 2 đội.

    Đêm qua Virgil van Dijk tiếp tục đá chính và chơi trọn vẹn cả trận. Trung vệ Hà Lan phát biểu qua trang chủ CLB sau tận: "Chelsea có 1 đội hình đáng kinh ngạc, nhưng Liverpool cũng vậy. Tôi luôn có cảm giác chúng tôi bị áp lực đè nén nhiều lần nhưng đã phóng ngự tốt."

    "Tôi nghĩ Liverpool đã không để Chelsea có được các cơ hội lớn. Về cuối trận, chúng tôi đã có thể ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2, không may điều đó không diễn ra. Sau tuần trước thất vọng [thua Leicester 1-0], chúng tôi có được 1 điểm và phải lấy đây làm tiền đề tiến bước."

    Joe Gomez và Virgil van Dijk phục hồi nhanh chóng:

     
    Phụng Sồ | 07:14 03/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...