MỚI NHẤT :
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham tại vòng 35 Premier League
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Hồ Tấn Tài nhận tin buồn trước trận gặp Philippines

    15:51 Thứ ba 13/12/2022

    Hậu vệ tuyển Việt Nam phải bỏ dở đợt tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2022 để về quê chịu tang bà nội hôm 12/12.

     - Bóng Đá

     Hồ Tấn Tài vội vã về quê chịu tang bà nội rồi trở lại Hà Nội trong chiều 13/12. Ảnh: Minh Chiến.

    Hồ Tấn Tài đã xin phép rời đội tuyển, về chịu tang bà và sẽ trở lại trong ngày hôm nay. Tuyển Việt Nam lúc này chỉ có Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Hoàng Đức chấn thương nhẹ còn Nguyễn Quang Hải thì tới sáng 15/12 mới về hội quân”, HLV Park Hang-seo chia sẻ ở buổi họp báo sáng 13/12.

    Tuyển Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với Philippines ngày 14/12. HLV Park cho biết Tấn Tài vẫn sẵn sàng cùng đội tuyển chuẩn bị tốt cho trận giao hữu này cũng như kỳ AFF Cup tới.

    Trước Hồ Tấn Tài, Nguyễn Hoàng Đức cũng phải nhận tin buồn mất người thân giữa lúc tập trung cùng đội tuyển. HLV Park cùng các thành viên đội tuyển cũng gửi lời chia buồn và động viên các cầu thủ mạnh mẽ để tập trung tốt nhất cho AFF Cup.

    Tấn Tài là phát hiện mới của tuyển Việt Nam từ vòng loại thứ hai và thứ ba World Cup 2022. Anh thường xuyên được HLV Park cho đá chính ở biên phải từ khi Nguyễn Trọng Hoàng chấn thương. Ở kỳ AFF Cup 2020, Tấn Tài ra sân 5 trận, đá chính 3 trận. Anh được dự đoán là cầu thủ chủ chốt trong hàng thủ ở giải đấu năm nay.

    HLV Park cho biết ông muốn đá kín để giữ bí mật về chiến thuật của tuyển Việt Nam ở trận giao hữu với Philippines nhưng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) lại muốn mở cửa phục vụ khán giả nên ông có phần lo lắng.

    Chiến lược gia người Hàn nhiều khả năng sẽ tận dụng dịp này để thử nghiệm các cầu thủ trẻ. Ông chỉ lo về sức khỏe của các học trò khi AFF Cup 2022 đang cận kề.

    "Tôi chỉ mong sau trận giao hữu, các cầu thủ lành lặn ra về. Trận gặp Philippines chỉ được thay 6 người tức là có những em sẽ phải đá 90 phút. Hy vọng không ai chấn thương trước AFF Cup", HLV Park nói.

    Bảo Ngọc | 14:31 13/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...