MỚI NHẤT :
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • HLV Zurich: "Thậm chí còn không phải một cơ hội rõ ràng"

    20:00 Thứ sáu 04/11/2022

    BongDa.com.vn HLV FC Zurich, Bo Henriksen đã ca ngợi hết lời cú volley trái phá của hậu vệ Kieran Tierney bên phía Arsenal.

     

    Zurich đã thực sự làm khó Arsenal rạng sáng nay và phải chờ đến khoảnh khắc xuất thần của Kieran Tierney, Pháo thủ mới lấy được 3 điểm. 

    HLV Zurich:

     Tierney ghi bàn thắng duy nhất giúp Arsenal vượt qua Zurich.

    Chia sẻ sau thất bại, HLV Zurich - Bo Henriksen cho biết: "Tất nhiên, Arsenal là một đội bóng tuyệt vời. Không có nghi ngờ gì về điều đó. Vào 'cuối ngày', sẽ rất vui khi chứng kiến họ vô địch [Premier League]."

    "Họ làm điều đó lâu rồi, một thời gian trước. Đây là một đội bóng tuyệt vời, chúng tôi biết rõ ngay từ đầu."

    Ông Henriksen cũng ca ngợi bàn thắng của Tierney: "Đó thậm chí còn không phải là một cơ hội rõ ràng nhưng họ quá xuất sắc. Không quan trọng đó là hậu vệ trái hay hậu vệ phải, họ sẽ luôn tạo ra cơ hội ăn bàn."

    Pha lập công ở phút thứ 17 của Tierney là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ Scotland cho Arsenal sau gần 12 tháng.

    "Nó đang đến," Tierney chia sẻ trên trang web chính thức của CLB. "Tôi đã tiến gần đến nó (bàn thắng) trong một vài trận gần đây và tôi chỉ muốn nói với các đồng đội rằng đã đến lúc tôi ghi bàn."

    "Công việc đã được hoàn thành như cách bạn mô tả. Chúng tôi muốn nó trở nên thoải mái hơn, nhưng nó không bao giờ là dễ dàng."

    "(Zurich) cũng đến đây với rất nhiều động lực. Nhưng chúng tôi đã lùi sâu và đã phòng thủ tốt ở giai đoạn cuối trận. Họ đã gây rất nhiều áp lực cho chúng tôi," Tierney kết lại.

    Ngọa Long - theo xevathethao.vn | 19:30 04/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...