MỚI NHẤT :
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • HLV xứ Wales: "Câu hỏi quá thiếu tế nhị"

    06:39 Chủ nhật 27/06/2021

    BongDa.com.vn Thuyền trưởng của "Những chú rồng" cho rằng các cậu học trò đã phải chịu đựng cú sốc rất lớn sau thất bại vừa rồi.

    Sau 90 phút tại Amsterdam Arena, xứ Wales đã phải ngậm ngùi nói lời chia tay EURO 2020 sau thất bại cay đắng 0-4 trước Đan Mạch. Đoàn quân HLV Rob Page nhập cuộc khá ấn tượng, song lối chơi khoa học cùng tinh thần chiến đấu của "Những chú lính chì" khiến họ hoàn toàn bị khuất phục.

    Gánh trên vai trọng trách giúp đội nhà tái thiết lập thành tích như tại kỳ EURO 2016, tuy nhiên đội trưởng Gareth Bale đã không thể hoàn thành nhiệm vụ. So với 5 năm trước, ngôi sao Real Madrid giờ đây đã sa sút phong độ và hoàn toàn mờ nhạt ở cuộc đụng độ vừa rồi.

    HLV xứ Wales:

     Bale bỏ họp báo.

    Hơn bất cứ ai, thủ quân xứ Wales tỏ ra vô cùng thất vọng với thất bại ê chề này, chính vì thế khi được phóng viên hỏi về tương lai, Bale đã rất giận dữ, thậm chí còn bỏ ngang cuộc họp báo.

    Chia sẻ về hành động vừa rồi của cậu học trò, HLV Rob Page tâm trạng của Bale cũng như toàn đội đều đã đi xuống sau trận thua. Do vậy, việc đề cập đến những vấn đề ngoài chuyên môn thực sự rất thiếu tế nhị.

    "Cảm xúc của Bale giống bất kỳ cầu thủ nào trong phòng thay đồ, họ đều đang rất thất vọng," ông nói.

    "Tại sao anh ấy muốn trả lời một câu hỏi về tương lai của mình? Đối với tôi, đó là một câu hỏi thiếu tế nhị. Anh ấy chỉ muốn rời khỏi sân sau trận thua vừa rồi."

    Bale tập luyện

     
    Trường Sơn | 06:09 27/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...