MỚI NHẤT :
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • HLV Xavi có tỷ lệ thắng tệ thứ hai lịch sử Barca

    21:25 Thứ hai 25/04/2022

    Tỷ lệ thắng của Barcelona dưới thời HLV Xavi Hernandez còn kém hơn giai đoạn Ronald Koeman dẫn dắt đội chủ sân Camp Nou.

     - Bóng Đá

    Barca thua 0-1 trước Rayo Vallecano ngay trên sân nhà Camp Nou tối 24/4 (giờ Hà Nội). HLV Xavi dẫn dắt đội bóng xứ Catalonia 32 trận, ông giành chiến thắng trong 17 lần, đạt tỷ lệ thắng 53,1%. Trận thua Rayo Vallecano cũng khiến đội bóng xứ Catalonia có nhiều kỷ lục tệ hại.

     - Bóng Đá

    Barca lần đầu tiên thua 3 trận liên tiếp trên sân nhà. Sau 24 năm, Barca mới lại thua cả hai lượt trận ở La Liga trước đối thủ mới thăng hạng. Mùa 1997/98, Barca từng thua tân binh Salamanca trong cả hai lượt trận của giải VĐQG.

     - Bóng Đá

    Tỷ lệ thắng khi dẫn dắt Barca của Xavi chỉ hơn Carles Rexach, người có tỷ lệ thắng tệ nhất trong các đời HLV Barca. Ông Rexach huấn luyện đội bóng Tây Ban Nha trong 78 trận (giai đoạn 2000-2002). Cựu HLV 75 tuổi có 39 trận thắng cùng Barca, đạt tỷ lệ 50%.

     - Bóng Đá

    Tuy nhiên, ông Rexach vẫn được cổ động viên Barca nhớ đến nhiều khi đóng vai trò quan trọng chiêu mộ Lionel Messi khi cầu thủ còn là một cậu bé. Cựu HLV này đích thân đến Rosario (Argentina) để thuyết phục gia đình Leo và giành được chữ ký của cậu bé Messi bằng một chiếc khăn ăn ở nhà hàng.

     - Bóng Đá

    Trên cương vị HLV, Koeman có tỷ lệ thắng cùng Barca tốt hơn Xavi. Chiến lược gia người Hà Lan dẫn dắt đội bóng La Liga trong 67 trận, có 40 chiến thắng. HLV Koeman đạt tỷ lệ thắng 59,7%.

     - Bóng Đá

    HLV Koeman bị sa thải vào cuối tháng 10/2021. Cựu hậu vệ Barca sau đó nhiều lần chỉ trích ban lãnh đạo đội bóng cũ, đặc biệt là Chủ tịch CLB, Joan Laporta. "Điều khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm đó là việc Laporta sa thải tôi ngay trên máy bay, trong khi các cầu thủ thì ngồi ngay sau lưng chúng tôi", Koeman chua chát kể lại.

     - Bóng Đá

    Trước Koeman và Xavi, ba HLV gần nhất dẫn dắt Barca gồm Quique Setien, Ernesto Valverde và Luis Enrique đều có tỷ lệ thắng tốt hơn hai người kế nhiệm. Ông Setien chỉ dẫn dắt Barca trong 25 trận và đạt tỷ lệ thắng 64%.

     - Bóng Đá

    HLV Valverde dẫn dắt Barca 145 trận, đạt tỷ lệ thắng 66,9%. Cựu chiến lược gia Bilbao nhận được nhiều sự tôn trọng từ các cầu thủ Barca. Ông giúp Barca hai lần vô địch La Liga. Kể từ khi Valverde bị sa thải, Barca vẫn chưa thể vô địch La Liga trở lại.

     - Bóng Đá

    Enrique là HLV Barca thành công nhất trong một thập niên qua. Thuyền trưởng hiện tại của tuyển Tây Ban Nha dẫn dắt Barca 181 trận, có tỷ lệ thắng lên tới 76,2%. Đến thời điểm hiện tại, Enrique cũng là HLV có tỷ lệ thắng cao nhất lịch sử Barca (chỉ tính các HLV dẫn Barca trên 20 trận).

     - Bóng Đá

    Pep Guardiola có tỷ lệ thắng 72,5%. Ông dẫn dắt Barca trong 247 trận. Trong khi đó, trợ lý một thời của Pep, Tito Vilanova, có tỷ lệ thắng khi dẫn dắt Barca lên tới 75%. Tuy nhiên, Vilanova chỉ làm HLV đội chủ sân Camp Nou trong 44 trận.

    Tường Linh - Zing.vn | 21:00 25/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...