MỚI NHẤT :
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • HLV Wenger: Man City bị phụ thuộc Haaland

    19:22 Thứ tư 15/02/2023

    HLV Arsene Wenger cho rằng lối chơi của Man City ở mùa giải 2022/23 phụ thuộc nhiều vào tiền đạo Erling Haaland.

    Bình luận trên beIN Sports hôm 14/2, cựu HLV Arsenal phân tích: "Quan điểm Haaland khiến Man City chơi tệ hơn có vẻ hơi nặng nề. Tôi cho rằng cậu ấy khiến đội bóng trông như một tập thể khác. Với Haaland, Man City chậm hơn trong việc đoạt lại bóng từ chân đối thủ. Khi có được bóng, các cầu thủ sẽ nhanh chóng đưa bóng đến vị trí của Haaland".

    "Trước đây, Man City kiên nhẫn hơn trong việc kiểm soát bóng, hoán đổi vị trí. Họ hay thực hiện nhiều đường chuyền ngắn kỹ thuật ở cự ly gần. Hiện tại, Man City bị phụ thuộc vào Haaland. Cậu ấy được nhận nhiều đường chuyền và pha tạt bóng từ đồng đội", HLV Wenger chia sẻ thêm.

    Haaland dẫn đầu danh sách vua phá lưới Premier League với 25 bàn sau 21 trận. Tuy nhiên, Man City chỉ xếp thứ nhì trên bảng xếp hạng với 3 điểm ít hơn đội dẫn đầu Arsenal, đồng thời chơi nhiều hơn "Pháo thủ" một trận.

    Trước đó, cựu trung vệ Rio Ferdinand cho rằng người hâm mộ quá gay gắt với Haaland: "Tôi không hiểu vì sao mọi người lại nói một cầu thủ ghi 25 bàn lại khiến đội có thành tích tệ hơn. Haaland là một 'số 9' điển hình. Cậu ấy tạo ra mối nguy hại trong vùng cấm đối thủ, tận dụng những cơ hội có được và kết nối tốt với Kevin de Bruyne. Khi Haaland ghi bàn liên tục, chẳng ai phàn nàn như lúc này".

    Sau chiến thắng 3-1 của Man City trước Aston Villa tại vòng 23 Premier League đêm 12/2 (giờ Hà Nội), HLV Pep Guardiola tiết lộ Haaland dính chấn thương. "Cậu ấy cảm thấy không thoải mái. Chúng tôi không muốn chịu rủi ro và sẽ đánh giá cụ thể tình hình của Haaland", cựu HLV Barca cho biết.

    Hôm 14/2, tiền đạo người Na Uy được cho là đã tập luyện trở lại cùng các đồng đội để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Arsenal vào rạng sáng 16/2 (giờ Hà Nội). Tuy nhiên khả năng ra sân của Haaland trước Arsenal còn bỏ ngỏ.

    "Nếu chấn thương đó khiến Man City hay cá nhân Haaland chịu rủi ro lớn, cậu ấy sẽ không thi đấu", HLV Guardiola cho biết.

    Duy Luân | 19:00 15/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...