MỚI NHẤT :
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • HLV Van Gaal ở lại, nên vui hay buồn?

    10:40 Thứ hai 02/05/2016

    Nếu HLV Van Gaal ở lại, Man United xem như phá vỡ giao kèo với HLV Mourinho, còn người Man United sẽ vui hay buồn vì điều này?

    (BongDa.com.vn) – Trong một chia sẻ mới nhất, HLV Van Gaal đã cho biết, ông sẽ ở lại Old Trafford và hoàn thành 1 năm hợp đồng còn lại. Thông tin này đến trong hoàn cảnh HLV Jose Mourinho gần như sẽ là người của Man United đã khiến dư luận “hoang mang”. Nếu HLV Van Gaal ở lại, Man United xem như phá vỡ giao kèo với HLV Mourinho, còn người Man United sẽ vui hay buồn vì điều này?

    Các CĐV Man United muốn sa thải HLV Van Gaal càng sớm càng tốt. Ảnh: Internet.
    Các CĐV Man United muốn sa thải HLV Van Gaal càng sớm càng tốt. Ảnh: Internet.

    Buồn

    Đương nhiên rồi vì hơn ai hết, các CĐV Man United muốn sa thải HLV Van Gaal càng sớm càng tốt. Họ đang cạn kiệt niềm tin vì HLV này, họ mong muốn một sức sống mới cùng các danh hiệu sẽ “chảy” về Old Trafford như ngày trước. Rõ ràng, Man United đang “đói” danh hiệu và nhớ những vinh quang của ngày xưa cũ.

    Hai năm qua, HLV Van Gaal đã thay đổi Man United quá nhiều, mua sắm quá nhiều và thử nghiệm quá nhiều. Nhưng, điều mà các CĐV chờ đợi nhất chính là sự ổn định thì vẫn chưa thể được. Vẫn còn đó sự rối rắm trong đội hình. Vẫn còn đó những vị trí không phải sở trường. Và vẫn còn đó những bản hợp đồng thất bại. Người ta đã từng cho rằng, HLV Van Gaal đang “phá” Man United.

    Nhưng vui

    Vui vì lứa cầu trẻ bất ngờ được HLV Van Gaal “đưa ra ánh sáng”. Trước đó, hẳn không nhiều người biết được Marcus Rashford là ai. Và càng không hiểu rõ Timothy Fosu-Mensah là chàng trai nào. Nhưng những cầu thủ trẻ đang dần đứng vững trong đội hình của HLV Van Gaal mỗi tuần. Trận đấu với Leicester City đã kết thúc nhưng ở đó, Rashford một lần nữa được đá chính.

    HLV Van Gaal đã cho biết, ông sẽ ở lại Old Trafford và hoàn thành 1 năm hợp đồng còn lại. Ảnh: Internet.
    HLV Van Gaal đã cho biết, ông sẽ ở lại Old Trafford và hoàn thành 1 năm hợp đồng còn lại. Ảnh: Internet.

    Còn ai nữa, đó là cầu thủ ghi bàn mở tỷ số, Anthony Martial, niềm hy vọng lớn lao của Man United ở mùa giải này và những mùa giải sau đó. Martial, một tiềm năng quá lớn và được đưa về Old Trafford nhờ công lao của HLV Van Gaal. Phía trước HLV Van Gaal là hàng loạt cầu thủ trẻ đang “trên đường” đến với Old Trafford.

    Có lẽ, những Renato Sanches tin rằng, nếu được HLV Van Gala dẫn dắt, họ sẽ trở thành một Martial thứ 2, rực sáng ngay từ mùa giải đầu tiên? Có thể lắm chứ. HLV Van Gaal cũng từng chia sẻ rằng, các CĐV Man United đừng nhìn những gì quá tệ đã qua, mà hãy so sánh đội hình khi ông vừa đến và đội hình của hiện nay. Rõ ràng là có khác và sự khác biệt ấy nằm ở những con người trẻ.

    Kết

    Top 4 thật quá mong manh với Man United vào lúc này. Nhưng FA Cup thì vẫn còn đó nên hy vọng về một sự cứu vớt của mùa giải trắng tay vẫn chưa chấm dứt. Nếu thật sự ở lại, có lẽ, HLV Van Gaal nên nghiêm túc hơn và tập trung để đưa về Old Trafford những giá trị cũ. Đừng làm tổn thương các CĐV Man United như hai mùa giải vừa qua nữa nhé, HLV Van Gaal.

    (Bạn đọc: Su Bin)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...