MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • HLV UAE lo nhất trận gặp ĐT Việt Nam

    06:25 Thứ sáu 14/05/2021 | 2

    BongDa.com.vn HLV ĐT UAE Bert Van Marwijk đã có những nhận định về các đối thủ tại 4 trận đấu còn lại ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

    Được xếp vào nhóm hạt giống số 1 và được đánh giá khá cao tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 tuy nhiên ĐT UAE đang gặp rất nhiều khó khăn. Sau 4 trận đã đấu, họ chỉ mới có được 6 điểm sau 2 trận thắng (trước Indonesia và Malaysia), nhận 2 trận thua trước Việt Nam và Thái Lan và xếp ở vị trí thứ 4 trên BXH.

    Bỏ qua Thái Lan, HLV UAE e ngại trước sức mạnh của ĐT Việt Nam - Bóng Đá

    HLV Bert Van Marwijk hết sức thận trọng trước khi bước vào 4 trận đấu cuối tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

    Hướng đến 4 trận đấu cuối cùng được thi đấu trên sân nhà, đại diện Tây Á đang dốc toàn lực chuẩn bị với mong muốn lấy lại vị thế và giành tấm vé đi tiếp vào vòng trong. Mới đây, trên Khaleej Times, khi được hỏi về tương quan lực lượng của 4 đối thủ sắp tới, HLV Bert Van Marwijk đã phát biểu: "Chúng tôi đã có dịp đối đầu với cả 4 đối thủ tại bảng G và đặc biệt là đội tuyển Malaysia, Thái Lan và Việt Nam nên có thể nói tôi biết rất rõ về họ. Lịch trình đá 4 trận trong 13 ngày và buộc phải thắng là áp lực rất lớn nhưng chúng tôi phải nỗ lực thích nghi.

    Bất lợi của chúng tôi là thể lực khi các đối thủ còn lại chỉ đá 3 trận. Với tôi, khó nhất là trận cuối gặp đội đầu bảng ĐT Việt Nam. Ở trận đấu đó, ĐT UAE đã bung sức 100% cho 3 trận trước còn Việt Nam thì nhẹ nhàng hơn vì trước đó chỉ đá có 2 trận.

    Tôi đã đối đầu với ĐT Việt Nam trong trận lượt đi tại Hà Nội và chúng tôi thua 0-1 trong một thế trận mà lẽ ra ĐT UAE phải có ít nhất 1 điểm. Giờ thì tôi đã biết nhiều về họ và rõ ràng gặp Việt Nam trong trận đấu cuối sẽ rất khó."

    Đăng Huy | 05:55 14/05/2021
    Chia sẻ

    Loading...