MỚI NHẤT :
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • HLV U23 Thái Lan: "ĐT Việt Nam hay Malaysia cũng khó cản nổi Voi chiến"

    18:22 Thứ tư 08/12/2021 | 1

    BongDa.com.vn HLV U23 Thái Lan Worrawoot Srimaka đã đưa ra dự đoán những diễn biến của AFF Cup 2020 trong thời gian tới.

    ĐT Việt Nam và Malaysia đều có trận mở màn chiến dịch AFF Cup 2020 thắng lợi. Những chiến binh sao vàng vượt qua Lào với tỷ số 2-0, còn Hổ Malay giành trọn 3 điểm trước Campuchia sau chiến thắng 3-1. Với việc ghi nhiều bàn hơn, đoàn quân HLV Tan Cheng Hoe tạm xếp đầu bảng B.

    Nhận định về cục diện chung cuộc của bảng B AFF Cup 2020, HLV U23 Thái Lan Worrawoot Srimaka đã có những chia sẻ trên Matichon (Thái Lan): "Cá nhân tôi nghĩ rằng Malaysia có thể giành được vé đi tiếp vào bán kết với tư cách là đội nhất bảng B, đứng trên cả ĐT Việt Nam. Trong trận đấu đầu tiên với Lào, Việt Nam vẫn còn không ít sai sót trong lối chơi. ĐT Lào đã có một vài cơ hội để có thể ghi bàn chỉ tiếc là khả năng dứt điểm của họ không tốt."

    HLV Thái Lan:

    Thái Lan và Việt Nam là 2 đội bóng hàng đầu của khu vực Đông Nam Á.

    Khi nói về cơ hội tiến xa của ĐT Thái Lan ở giải lần này, HLV Worrawoot dự đoán: "ĐTQG Thái Lan hiện tại sở hữu lứa cầu thủ xuất sắc nhất trong nhiều năm trở lại đây. Khi các cầu thủ có được thể trạng tốt nhất, lối đá tấn công của chúng tôi là hoàn hảo. Khi đó ngay cả ĐT Việt Nam hay Malaysia cũng không thể ngăn cản được."

    Hiện tại ĐT Thái Lan đã có 3 điểm sau trận thắng Timor Leste 2-0 ở lượt trận đầu tiên. Họ sẽ được nghỉ ở lượt 2 và đụng độ Myanmar vào thứ Bảy (ngày 11/12).

    Đăng Huy | 17:52 08/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...