MỚI NHẤT :
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • HLV U23 Malaysia: 'Việt Nam mạnh nhất bảng A'

    21:58 Thứ tư 11/05/2022

    Ông Brad Maloney, HLV U23 Malaysia đưa ra nhận định về các đội bóng ở bảng A, sau khi giành chiến thắng 3-1 trước Lào vào tối 11/5.

    "U23 Việt Nam là đội mạnh nhất bảng A. Họ có nhiều cơ hội đi tiếp, sở hữu đội hình chất lượng và được thi đấu trên sân nhà. U23 Myanmar cũng gây khá nhiều ấn tượng với tôi. Ngoài ra, cơ hội cũng có thể dành cho Malaysia", HLV Maloney chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu.

    HLV Michael Weiss của U23 Lào cũng có những đánh giá tương tự: "Ở bảng A, Philippines đang tiến bộ, Myanmar có thể gây bất ngờ. Tuy nhiên, U23 Việt Nam và Indonesia vẫn là mạnh nhất. Ở Bảng B, U23 Malaysia và Thái Lan vượt trội phần còn lại".

     - Bóng Đá

    U23 Malaysia sáng cửa vào bán kết khi đã thắng hai trận và một trong hai đối thủ đó là Thái Lan, đội bóng được đánh giá rất cao. Ảnh: Nguyên Khang.

    Trận thắng nhẹ nhàng trước U23 Lào giúp Malaysia vươn lên dẫn đầu bảng B với 6 điểm. Thầy trò HLV Maloney tràn trề cơ hội đi tiếp nhưng ông vẫn tỏ ra khiêm tốn.

    "Tôi vẫn chưa nghĩ về tương lai xa hơn mà chỉ muốn cố gắng qua từng trận một. Tôi chưa thể nói được gì về bán kết. Chúng tôi vẫn phải cố gắng hết mình", HLV Maloney nói thêm.

    Chiến lược gia người Australia hài lòng với những gì các học trò thể hiện qua 2 trận đấu ở SEA Games 31. Ông nói: "U23 Malysia đã chơi tốt, tiến bộ qua mỗi trận. Các cầu thủ tuân thủ chiến thuật của HLV, chơi gắn kết. Họ đang dần ổn định hơn. Bên cạnh đó, chúng tôi cần chú ý cải thiện thể lực".

    Trong khi đó, dù thua trận, HLV Weiss cũng thoải mái chấp nhận. Ông chia sẻ: "U23 Malaysia giành chiến thắng xứng đáng. Hai đội có sự khác biệt về đẳng cấp. U23 Malaysia luôn là đội bóng mạnh với lực lượng tốt, sự chuẩn bị tốt còn U23 Lào thiếu gắn kết, hàng thủ chơi chưa hiệu quả".

    "Tôi cũng khá tiếc vì Lào chơi tốt hơn ở hiệp 2, tạo nhiều cơ hội trong khoảng thời gian cuối trận. Nhưng nhìn chung, mọi chuyện vẫn ổn. Tôi vẫn tự hào về các cầu thủ. U23 Lào vẫn còn trẻ, họ sẽ tiến bộ, có sự gắn kết theo thời gian. Các bạn sẽ bất ngờ với U23 Lào ở SEA Games 32 tại Campuchia. Tôi tin là như vậy", chiến lược gia người Đức tự tin.

    Nguyên Khang - Zing.vn | 21:45 11/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...