MỚI NHẤT :
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • HLV U21 Yokohama: Công Phượng xứng đáng trở lại Nhật Bản

    17:27 Thứ ba 19/12/2017

    Theo dõi tiền đạo Công Phượng thi đấu gần đây, HLV Ono Shingi của U21 Yokohama đánh giá chân sút này, theo đó đủ tầm để trở lại Nhật Bản thi đấu.

    "Anh ta đủ đẳng cấp để chơi cho Mito HollyHock lần nữa. Vấn đề là HLV thời điểm này muốn cậu ta đá như thế nào, có tạo ra lối chơi phù hợp với điểm mạnh của Công Phượng hay không," HLV Ono Shingi trả lời PV.

    Năm 2016, Công Phượng được "xuất ngoại" sang Nhật khoác áo Mito HollyHock. Tuy nhiên, đó không phải thời gian hạnh phúc với cây săn bàn sinh năm 1995. Anh không được ra sân nhiều, theo đó được trả về Việt Nam vào cuối mùa.

     - Bóng Đá

     Công Phượng theo HLV U21 Yokohama rất tiến bộ trong thời gian qua, theo đó đủ khả năng sang Nhật chơi bóng lần nữa.

    Thất bại trên nước Nhật không phải dấu chấm hết với Công Phượng. Anh từng bước hồi sinh trong màu áo HAGL. Lối chơi tiền đạo này cũng được cải thiện, với những pha xử lý trở nên tinh tế, kỹ thuật cũng khéo léo hơn. Chính điều đó chinh phục HLV U21 Yokohama.

    "Nếu là Công Phượng trước đây, tôi sẽ không sang Nhật vì phong cách HLV của Mito HollyHock ở thời điểm đó (T.Nishigaya) thích tiền đạo có lối đá tấn công trực diện, kiểu một trung phong rình rập cơ hội với những pha thoát xuống bất thình lình. Trong khi đó, lối chơi của Công Phượng phù hợp với Yokohama hơn," HLV Ono Shingi cho biết.

    Chiến lược gia người Nhật Bản nói thêm Công Phượng sau những gì thể hiện gần đây xứng đáng được trở lại khoác áo Mito, tuy nhiên phải cân nhắc kỹ. Tiền đạo 22 tuổi cần nhận thức rõ vấn đề HLV mới của Mito muốn bản thân đá thế nào, có phù hợp với phong cách vốn có hay không. 

     - Bóng Đá

     Thời gian đá cho Mito trước đó của Công Phượng không thành công.

    "Nếu đội bóng xứ sở hoa anh đào muốn thi đấu dựa theo trường phái ban bật ngắn, chọc khe nhanh cho tiền đạo phía trên, Công Phượng rất phù hợp với CLB Mito. Còn nếu nhận thấy lối chơi đội bóng không phù hợp với mình, Công Phượng nên ở lại Việt Nam để tiếp tục thi đấu', nhà cầm quân U21 Yokohama cho biết.

    Những chia sẻ của HLV Ono Shingi rất có lý. Với cầu thủ, độ tuổi 22, 23 rất quan trọng, theo đó cơ hội ra sân nhiều ảnh hưởng lớn đến sự thành công của họ. Mà Công Phượng lúc này đã gần 23 tuổi. Nếu đá cho HAGL, anh chắc chắn được trao cơ hội nhiều hơn sang Nhật.

    "Công Phượng phải cân nhắc thật kỹ. Anh ta cần biết chắc mình có hợp với tiêu chí dùng người và ý đồ của HLV mới đội Mito hay không. Nếu HLV tạo điều kiện cho Công Phượng ra sân, điều đó sẽ rất tuyệt vời," HLV Ono Shingi nói.

     - Bóng Đá

     HLV U21 Yokohama, ông Ono Shingi đánh giá rất cao Công Phượng. Ảnh: Trương Tú.

    Tháng trước, báo Nhật loan tin CLB Mito HollyHock muốn chiêu mộ tiền đạo Công Phượng. Ngoài ra, cầu thủ chạy cánh Văn Toàn khoác áo HAGL cũng nằm trong tầm ngắm đội bóng Nhật chơi ở giải J.League 2.

    Nguyên Trí | 12:14 19/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...